Xuất khẩu rau quả Việt Nam lên ngôi

VĐHN-Thứ ba, ngày 13/12/2016 06:37 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu rau quả Việt Nam đã chứng kiến những bước tiến vượt bậc với kim ngạch trong năm 2016 dự kiến lên tới 2,5 tỷ USD.

Chỉ trong 11 tháng, giá trị xuất khẩu của ngành rau quả đã tăng gần 130% so với năm ngoái, tăng mạnh nhất trong số các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu. Không chỉ riêng Trung Quốc là thị trường chính, năm nay, trái cây Việt Nam còn xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Có thể nói, 10 năm trở lại đây, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng. Năm 2005, rau quả Việt Nam được xuất khẩu sang 36 quốc gia và vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu đạt 235 triệu USD. Sau 10 năm, vào năm 2015, rau quả Việt Nam đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu đã tặng hơn 7 lần, đạt 1,8 tỷ USD.

Dự báo hết năm 2016, kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ cán mức 2,5 tỷ USD và được kỳ vọng lần đầu vượt qua kim ngạch xuất khẩu lúa gạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước