TP.HCM đề xuất thu phí phương tiện cá nhân vào trung tâm thành phố

VTV9Cập nhật 14:36 ngày 20/09/2017

Dự kiến 36 cổng thu phí khép kín sẽ được lập ra.

VTV.vn - Một đề xuất quan trọng trong lĩnh vực giao thông là TP.HCM dự kiến thu phí ô tô vào nội đô trong 3 năm tới nhằm hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm.

Việc làm này nhằm mục đích để giảm kẹt xe, ùn tắc và khuyến khích người dân tham gia phương tiện giao thông công cộng.

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong vừa trình Sở GTVT TP.HCM đề án hoàn thiện thu phí ô tô vào trung tâm sau khi chỉnh sửa từ đề án cũ năm 2012. Đáng chú ý, đơn vị sẽ xây 36 cổng thu phí khép kín ở vành đai khu vực trung tâm TP.HCM.

Việc lắp đặt sẽ được thực hiện trong năm 2019, sau đó bổ sung 3 cổng ở khu vực Tân Sơn Nhất sau khi thành phố đã có phương tiện giao thông công cộng hoàn chỉnh như: tuyến metro số 1, xe bus nhanh, tiến tới thu phí chính thức từ năm 2020. Dự kiến, mức thu phí là từ 30.000 - 50.000 đồng tùy thời gian và loại xe.


TP.HCM sẽ thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2020 TP.HCM sẽ thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2020 Ý kiến người dân trước đề xuất thu phí ô tô vào trung tâm TP.HCM Ý kiến người dân trước đề xuất thu phí ô tô vào trung tâm TP.HCM Nghiên cứu lập đề xuất thu phí ô tô vào trung tâm TP.HCM Nghiên cứu lập đề xuất thu phí ô tô vào trung tâm TP.HCM

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Những chiêu trò dẫn dụ khách từ "cò đất"

VTV.vn - Sử dụng những hình ảnh hấp dẫn, cung cấp thông tin sai lệch hay tạo hiệu ứng tâm lý đám đông…đang là những cách thức phổ biến khiến người mua sập bẫy.