1.962km Vạn Lý Trường Thành biến mất

Theo T.VY/Tuổi trẻ-Thứ ba, ngày 30/06/2015 18:42 GMT+7

1.962km đoạn tường thành xây dưới thời nhà Minh đã biến mất - Ảnh: AP

Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, do mưa gió và bị người dân địa phương lấy trộm gạch để làm nhà, nhiều đoạn Vạn Lý Trường Thành - một di sản thế giới, đã biến mất.

Tờ Thời Báo Bắc Kinh cho hay 30% đoạn tường thành xây dưới thời nhà Minh - tương đương 1.962km tường thành, hiện đã không còn.

"Mặc dù được xây bằng gạch và đá, một số đoạn tường thành đã không trụ được sau nhiều năm dãi dầu mưa gió - tờ báo dẫn lời Dong Yaohui, phó chủ tịch Hội Vạn Lý Trường Thành, nói - Nhiều đoạn tường thành đang rất yếu và có thể sụp đổ chỉ sau một trận mưa bão mùa hè".

Dong cũng cho biết hoạt động du lịch và hoạt động của người dân địa phương đang góp phần phá hủy công trình xây dựng dài nhất thế giới do con người thực hiện này.

Đặc biệt tại huyện Lulong, tỉnh Hà Bắc, người dân vô tư lấy gạch tường thành để xây nhà, riêng những viên gạch có khắc Hán tự thì họ đem bán với giá 30 nhân dân tệ (khoảng 105.000 đồng VN).

Thời Báo Hoàn Cầu cho biết dù có luật cấm phá dỡ gạch tường thành, với những ai vi phạm có thể bị phạt tới 5.000 nhân dân tệ, tình trạng ăn cắp gạch tường thành vẫn diễn ra vì không có cơ quan chuyên trách thi hành luật.

Khi phát hiện có tình trạng phá hoại tường thành, chính quyền địa phương thường chỉ biết báo lên cấp cao hơn nhưng mọi việc cũng khó xử lý vì đoạn tường thành nằm ở giáp ranh hai tỉnh.

Làn sóng du khách cùng với sự phá hoại của người dân địa phương được cho là một trong những nguyên nhân khiến tường thành hư hỏng - Ảnh: Reuters, EPA

Làn sóng du khách cùng với sự phá hoại của người dân địa phương được cho là một trong những nguyên nhân khiến tường thành hư hỏng - Ảnh: Reuters, EPA

Vạn Lý Trường Thành là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16 để bảo vệ Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ... và những bộ tộc du mục khác.

Chiều dài bức tường thành này lúc đầu được cho là khoảng 9.000km, nhưng sau này có thêm nhiều đoạn tường thành được phát hiện nên con số này được nâng lên hơn 21.000km. Năm 1987 nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước