15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ

PV/Ảnh: Brightside-Thứ tư, ngày 08/02/2017 16:02 GMT+7

VTV.vn - Trong lịch sử 65 năm tồn tại và phát triển của mình, cuộc thi Miss World - Hoa hậu thế giới đã vinh danh nhiều nhan sắc mà cho đến nay vẫn được công chúng ngưỡng mộ.

Cùng chiêm ngưỡng những nhan sắc nổi bật nhất trong lịch sử cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới dưới đây:

Susana Duijm (Venezuela) - Hoa hậu Thế giới năm 1955

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Venezuela hiện là đất nước giữ kỷ lục về số những người đẹp giành được danh hiệu Hoa hậu Thế giới, với tổng số 6 lần đăng quang tại đấu trường nhan sắc này. Người đẹp Susana Duijm là người đầu tiên trong số đó. Nhờ danh hiệu cao quý này, cô đã có thể phát triển sự nghiệp người dẫn chương trình.

Penelope Coelen ( Nam Phi) - Hoa hậu Thế giới năm 1958

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Penelope Coelen đăng quang Hoa hậu Thế giới khi mới chỉ 18 tuổi và đang làm công việc thư ký. Vào thời điểm đó, cô là người đẹp Nam Phi đầu tiên đăng quang tại Hoa hậu thế giới.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Penelope Coelen đã quay trở lại Nam Phi và kết hôn. Cô có 5 người con trai và 3 cháu trai. Penelope Coelen rất đam mê nhiếp ảnh và là chủ của một salon chăm sóc sắc đẹp. Điều thú vị là có một loài hoa hồng đã được đặt theo tên của cô là Rosa Penny Coelen.

Ann Sidney ( Anh) - Hoa hậu Thế giới năm 1964

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Tính tới thời điểm đó, Ann Sidney là đại diện thứ 2 của nước Anh đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Sau chiến thắng này, cô đã được mời tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình, trong đó có The Avengers và Are You Being Served?. Cô cũng góp mặt trong bộ phim You Only Live Twice, nằm trong seri phim James Bond.

Madeline Hartog-Bel ( Peru ) - Hoa hậu Thế giới năm 1967

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Sau khi đăng quang, Madeline sống ở Paris, sau đó cô di cư tới phía nam của Florida. Tại đây, cô đã kết hôn và sinh ra một cô con gái.

Jennifer Hosten (Grenada) - Hoa hậu Thế giới năm 1970

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Một năm sau khi đăng quang, Jennifer Hosten bắt đầu công việc tại hãng hàng không Air Canada, sau đó kết hôn và chuyển tới sống tại Bermuda. Sau khi tốt nghiệp đại học, Jennifer trở thành một nhà tâm lý học. Cô có hai người con.

Cindy Breakspeare (Jamaica) - Hoa hậu Thế giới năm 1976

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 6.

Vốn xuất thân là một người mẫu nhưng sau đó Cindy Breakspeare đã từ bỏ công việc này và theo đuổi con đường âm nhạc. Cô có 3 người con trai và 4 người cháu.

Sarah-Jane Hutt (Anh) - Hoa hậu Thế giới năm 1983

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 7.

Một đại diện khác của Anh Quốc đã chinh phục đấu trường Hoa hậu Thế giới là Sarah-Jane Hutt. Chiến thắng của Sarah-Jane Hutt đã gây ra nhiều tranh cãi trong các thí sinh khác. Mặc dù vậy, khán giả vẫn hết lời ca ngợi nhan sắc của Sarah-Jane Hutt.

Linda Pétursdóttir (Iceland) - Hoa hậu Thế giới năm 1988

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 8.

Không chỉ là Hoa hậu thế giới, Linda Pétursdóttir còn là một nữ doanh nhân rất thành công. Cô đã điều hành một công ty chuyên về chăm sóc sắc đẹp, xuất bản một cuốn tự truyện. Vào năm 2015, Linda Pétursdóttir một lần nữa tham gia Hoa hậu Thế giới nhưng lần này là với tư cách giám khảo cuộc thi.

Aishwarya Rai (Ấn Độ) - Hoa hậu Thế giới năm 1994

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 9.

Aishwarya Rai là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Ấn Độ. Cô thành thạo 5 ngôn ngữ: Anh, Hindi, Marathi, Tamil và Tulu. Năm 2007, cô kết hôn với Abhishek Bachchan - con trai của nam diễn viên nổi tiếng Amitabh Bachchan tại Ấn Độ. Họ có một cô con gái.

Priyanka Chopra (Ấn Độ) - Hoa hậu Thế giới năm 2000

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 10.

Priyanka Chopra là một ca sĩ, diễn viên tài năng. Cô cũng rất hăng hái trong rất nhiều hoạt động từ thiện tại Ấn Độ và Mỹ. Priyanka Chopra là đại sự thiện chí của quỹ từ thiện mang tên CAF và Tổng Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ. Người đẹp đã giúp các tổ chức từ thiện tại Ấn Độ thực hiện chiến dịch xóa nạn mù chữ tại đất nước này.

Azra Akın (Thổ Nhĩ Kỳ) - Hoa hậu Thế giới năm 2002

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 11.

Azra Akın là một vũ công, diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Cô từng giành chiến thắng cuộc thi truyền hình thực tế The Games và Yok Boyle Dans. Azra thành thạo 3 ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan và Anh.

Rosanna Davison ( Ai Len) - Hoa hậu Thế giới năm 2003

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 12.

Rosanna Davison là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ và tác giả của cuốn sách nấu ăn có tên Eat Yourself Beautiful nằm trong top những cuốn sách bán chạy nhất. Cha của Rosanna là nhạc sĩ nổi tiếng Chris de Burgh.

Ksenia Sukhinova (Nga) - Hoa hậu Thế giới năm 2008

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 13.

Sau khi đăng quang Hoa hậu thế giới năm 2008, Ksenia Sukhinova tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu tại Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Cô từng trình diễn tại các show thời trang của Valentino và một số thương hiệu nổi tiếng khác.

Ksenia Sukhinova cũng từng nhiều lần được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Nam vương thế giới, nhưng phải đến năm 2016 cô mới có thể nhận lời mời làm giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh.

Megan Young (Philippines) - Hoa hậu Thế giới năm 2013

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 14.

Là một diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình, Megan Young trở thành đại diện đầu tiên của Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới.

Megan Young được sinh ra tại Mỹ trong một gia đình có bố là người Mỹ, mẹ là người Philippines. Gia đình của cô đã chuyển tới Philippines sống, nơi cô đã hoàn thành chương trình trung học và quyết định theo đuổi sự nghiệp truyền hình.

Rolene Strauss (Nam Phi) - Hoa hậu Thế giới năm 2014

15 nữ hoàng sắc đẹp tại Miss World khiến cả thế giới ngưỡng mộ - Ảnh 15.

Người mẫu Rolene Strauss trở thành đại diện thứ 3 của Nam Phi giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới. Cô đam mê nghề người mẫu từ khi còn rất nhỏ sau khi xem lễ đăng quang của một người đẹp Nam Phi vào năm 2000, lúc đó cô mới chỉ 8 tuổi. Rolene Strauss thích chơi golf, có thể chơi sao và guitar.

Năm 2016, cô đã tổ chức xây dựng một quỹ từ thiện cá nhân mang tên Strauss Foundation nhằm giúp đỡ bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Tháng 8/2016, cô đã có đứa con đầu lòng.

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước