Ấn tượng đêm nghệ thuật "Lửa" của hai nghệ sĩ Việt

Ngọc Phương (CSTN)-Thứ hai, ngày 01/12/2014 10:08 GMT+7

Nghệ sĩ Phó An My và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã có sự kết hợp mới và độc đáo giữa loại hình sân khấu kịch hát tuồng và dương cầm trong đêm biểu diễn mang tên “Lửa” tại Hà Nội.

Đây là dự án được hai nghệ sĩ ấp ủ trong 8 năm, nhằm đem lại sự hòa quyện đầy sáng tạo giữa nét văn hóa truyền thống và âm nhạc cổ điển, là sự kết hợp nghệ thuật khác lạ. Một bên là ngôn ngữ sáng tác âm nhạc hậu hiện đại thể hiện trên cây đàn Piano và bộ gõ giao hưởng, một bên là nghệ thuật diễn xướng tuồng truyền thống thể hiện bằng một số làn điệu cơ bản của tuồng như hát nói, trống chiến, kèn bóp, nhị… đã thực sự đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc ấn tượng và khó phai.

Nghệ sĩ dương cầm Phó An My chia sẻ: "“Lửa” có nội dung dựa theo vở tuồng cổ “Ngọn lửa Hồng Sơn” phản ánh một giai đoạn lịch sử đầy biến động, chỉ dựa trên xung đột của một gia đình để thể hiện lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm. Với tiết tấu dồn dập, diễn biến tâm trạng phức tạp, đa dạng, tính cách nhân vật được đẩy mạnh đến tột đỉnh".

Mời quý vị khán giả quan tâm xem video chi tiết.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước