Áp lực với phim mới của Leonardo DiCaprio và Brad Pitt

A (Theo inquisitr)-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 06:00 GMT+7

Quentin Tarantino (trái) và tội phạm giết người Charles Manson (phải). Quentin đã phủ nhận phim mới của ông nói về vụ thảm sát Tate - một trong những vụ án kinh hoàng nhất thế kỷ 20 mà kẻ chủ mưu là Manson. (Ảnh: consequenceofsound)

VTV.vn - Hai ngôi sao đã được thông báo sẽ cùng xuất hiện trong bộ phim thứ 9, Once Upon a Time in Hollywood, của đạo diễn Quentin Tarantino.

Thông tin về diễn viên cũng như lịch trình làm việc của Once Upon a Time in Hollywood đã được hãng Sony Pictures thông báo với truyền thông ngày hôm qua (1/3). Đây là sẽ bộ phim đầu tiên Brad và Leo hợp tác cùng nhau, vì vậy, nó rất được mong đợi. Và sự mong đợi càng nhân lên khi nó được đạo diễn bởi Quentin Tarantino. Đây sẽ là bộ phim thứ 9 của Quentin.

Sony cho biết bộ phim sẽ bắt đầu được khởi quay vào tháng 6 năm nay. Chi phí của phim được thông báo nằm trong con số 100 triệu USD. Và dù mới được công bố nhưng bộ phim được cho là sẽ phải vượt qua ngưỡng 300 triệu đô la về mặt lợi nhuận nếu để sinh lời. Và nếu bộ phim cán mốc với con số 300 triệu đô la thì nó sẽ là phim thứ 3 của Quentin làm được điều này sau Django UnchainedInglourious Basterds (cả hai phim này đều có sự tham gia của Leonardo và Brad).

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Quentin nói về bộ phim: "Tôi đã làm việc với kịch bản này 5 năm cũng như đã sống ở Los Angeles trong suốt đời mình, gồm cả thời điểm năm 1969, khi tôi 7 tuổi. Tôi rất háo hức được kể câu chuyện về một Los Angeles, một Hollywood đã không còn nữa. Và tôi không thể hạnh phúc hơn khi được hợp tác với DiCaprio và Pitt trong 2 vai diễn Rick và Cliff".

"Trong phim, Leonardo sẽ vào vai Rick Dalton – cựu ngôi sao của một chương trình truyền hình – và Brad sẽ vào vai Cliff Booth. Và Rick có một người hàng xóm rất nổi tiếng – Sharon Tate" – Quentin nói thêm.

Sony cho biết phim sẽ ra rạp vào ngày 9/8/2019 – đúng 50 năm ngày nữ diễn viên Sharon Tate và 4 người bạn của cô bị giết bởi nhóm Gia đình Manson với kẻ dẫn đầu là Charles Manson.

Ngay sau khi Sony công bố dự án phim mới của Quentin, nhiều người cho rằng phim sẽ xoay quanh vụ giết người của gia đình Manson nhưng đạo diễn Quentin đã phủ nhận điều này. Ông nói: "Bộ phim không phải về Charles Manson, nó là về năm 1969".

Áp lực với phim mới của Leonardo DiCaprio và Brad Pitt - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Sharon Tate đã bị các thành viên nhóm Gia đình Manson của Charles Manson giết hại dã man. Khi bị giết cô đang mang thai hơn 8 tháng một bé trai với chồng, đạo diễn Roman Polanski. Cô bị đâm 16 nhát dao và khi qua đời, Sharon mới 26 tuổi. (Ảnh: Slash-zine)

lookback-manson-killings

5 nạn nhân bị giết vào đêm 9/8/1969 tại thung lũng Benedict Canyon của đạo diễn Roman Polanski: Voityck Frykowski, Sharon Tate, Stephen Parent, Jay Sebring và Abigail Folger. (Ảnh: AP)


Vụ án Sharon Tate là một vụ giết người hàng loạt nổi tiếng của nước Mỹ, được thực hiện bởi các thành viên của nhóm Gia đình Manson, xảy ra vào đêm 9/8/1969. Vụ án đã cướp đi mạng của 5 người trong đó có một người mang thai. Bốn người của Gia đình Manson đã tấn công ngôi nhà của cặp vợ chồng nổi tiếng là diễn viên Sharon Tate và đạo diễn Roman Polanski tại 10050 Cielo Drive ở Los Angeles. Manson đã giết Tate (người đang mang thai 8,5 tháng) cùng 3 người bạn đến chơi nhà vào thời điểm đó cùng một khách 18 tuổi – người đã bị giết khi cố gắng rời khỏi nhà. Roman không có mặt trong đêm kinh hoàng này vì ông đang đi làm phim tại châu Âu.

nintchdbpict000000541285_1

Các thành viên của Gia đình Manson. (Ảnh: AP)

Vụ giết người này được thực hiện bởi Tex Watson dưới sự chỉ đạo của Chales Manson. Manson là một nhạc sĩ đầy tham vọng, người đã cố gắng để ký được hợp đồng thu âm với nhà sản xuất Terry Melcher nhưng không thành, điều này đã tạo ra hận thù trong lòng Manson. Và căn nhà Sharon Tate sống chính là nơi Terry đã thuê trước đây. Vào đêm 9/8/1969, Tex Watson đã đưa Sunsan Atkins, Linda Kasabian và Patricia Krenwinkel đến ngôi nhà "Melcher từng sống" và nói với 3 người này "hãy tiêu diệt tất cả mọi người ở đấy một cách tàn nhẫn nhất có thể".

Vụ án mạng Tate được xếp vào những vụ án kinh hoàng nhất của thế kỷ 20.

sharon-tate-polanski

Đạo diễn Roman Polanski đã nói vào năm 2014, khi nhớ về Sharon: "Ngay cả sau rất nhiều năm, tôi không thể ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đẽ hoặc đến thăm một ngôi nhà cổ đáng yêu hoặc trải nghiệm những khoái cảm thị giác mà không tự nói với mình rằng cô ấy sẽ yêu tất cả những thứ ấy như thế nào. Tôi sẽ chung thủy với cô ấy cho đến khi tôi chết". (Ảnh: Independent)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước