VTV.vn - Ở độ tuổi 18, nữ ca sĩ Billie Eilish đã làm nên lịch sử khi đem về nhà với 4 giải thưởng lớn nhất của lễ trao giải Grammy 2020.

Cái tên Billie Eilish không phải là một cái tên quá xa lạ với những người yêu âm nhạc trên thế giới. Nhiều người nhận xét cô là một "luồng gió mới" trong nền âm nhạc khi đã làm nên lịch sử trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất đoạt giải Album của Năm tại Grammy 2020. Không những thế, cô nàng còn đoạt 3 giải lớn khác đó là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Thu âm của Năm và Ca khúc của Năm.

Với một phong cách ăn mặc đặc biệt cùng giọng nữ cao, Billie Eilish (tên đầy đủ Billie Eilsh Pirate Baird O’Connell) đã mang lại tiếng nói cho những bạn trẻ đang phải vật lộn với chứng trầm cảm với album đầu tay When We all Fall Asleep, Where Do We Go?. Album này được cô và anh trai Finneas O’Connell sáng tác trong phòng ngủ của mình.

Billie Eilish - Tân binh trẻ làm nên lịch sử - Ảnh 1.

Hình nền album When We all Fall Asleep, Where Do We Go? của Billie Eilish.

Theo tờ The New Yorker, Billie Eilish là nghệ sĩ 10x đầu tiên đứng đầu Billboard 100.

Trước đó, khi Billie mới chỉ 14 tuổi, cô nàng cũng đã nhận được nhiều sự khen ngợi với ca khúc Ocean Eyes do anh trai sáng tác và sản xuất vào năm 2016. Sau khi When We all Fall Asleep, Where Do We Go? được phát hành vào hồi tháng 3/2019, album này đã ‘leo thẳng’ lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. 

Billie không hề giống một ngôi sao nhạc pop truyền thống, cô không mặc những bộ váy bó sát, quyến rũ. Thay vào đó, Billie nhuộm tóc đen và xanh lá cây, mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. 

Billie Eilish - Tân binh trẻ làm nên lịch sử - Ảnh 3.

Cô làm lu mờ đi ranh giới của các thể loại nhạc pop, rock và EDM. Billie đã giới thiệu một làn sóng mới của thể loại nhạc pop: đen tối hơn, buồn hơn và nặng nề hơn. Trong album When We all Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie đã thể hiện nhiều bài hát khác nhau, mỗi ca khúc đều tóm gọn được sự giận dữ của tuổi teen, cái chết và tình yêu theo cách riêng của họ. Nhiều nhà phê bình âm nhạc nhận xét rằng Billie Eillish giống như hiện tượng âm nhạc của nhóm nhạc Mỹ vang bóng một thời - Nirvana. Bản thân Dave Grohl, tay trống cũ của ban nhạc Nirvana cũng đã nhận định điều này rằng: "Sự kết nối mà Eilish tạo ra với khán giả cũng giống như những gì Nirvana có được từ hồi năm 1991". Anh còn cho biết các con gái của mình đều vô cùng hâm mộ, thậm chí ám ảnh với các ca khúc của Billie.

Nhiều người cho rằng thành công của Billie là dấu hiệu cho thấy người hâm mộ muốn những sản phẩm âm nhạc chân thực, đề cập đến những vấn đề nghiêm túc trong xã hội hơn.

Billie Eilish - Tân binh trẻ làm nên lịch sử - Ảnh 4.

Billie Eilish "ôm trọn" 4 giải thưởng lớn nhất Grammys 2020 về nhà.

Các ca khúc của Billie đều có lượt tài về ở mức "khủng". Theo Nielsen Music, chỉ riêng ca khúc Bad Guy đã nhận được 1,3 tỷ lượt tải về ở Mỹ hồi đầu năm 2019 và là ca khúc có lượng tài về lớn thứ 3 trong năm. Về sản lượng album bán ra, Billie Eilish trở thành nghệ sĩ ăn khách nhất 2019 với thể loại nhạc Pop, "đánh bại" các tên tuổi lớn như Taylor Swift, Ariana Grande và Ed Sheeran.

Billie chia sẻ: "Tôi thà chết hơn là một nghệ sĩ thụ động"

Lựa chọn con đường giống Lorde, Lana Del Rey, Odd Future,… Billie Eilish tự làm mọi việc từ là nghệ sĩ cho tới giám đốc sáng tạo cho chính video âm nhạc của mình. Cô tự xây dựng nên một vũ trụ nhiều lớp của riêng mình khiến người nghe ám ảnh theo một dòng chảy thống nhất của âm nhạc, video, truyền thông và dàn dựng. Billie gần như kiểm soát mọi công đoạn âm nhạc của mình. Cô cho hay: "Tôi có dễ dàng như kiểu ai đó sẽ chọn quần áo cho tôi, họ sẽ tự lên ý tưởng cho các video của tôi, họ sẽ đạo diễn chúng và tôi sẽ không phải động tay vào bất cứ thứ gì cả. Ai đó sẽ viết nhạc của tôi, họ sẽ sản xuất chúng và tôi sẽ không nói gì cả về điều đấy. Thậm chí ai đó có thể sử dụng trang Instagram cá nhân của tôi. Mọi thứ đều có thể dễ dàng hơn nếu tôi muốn. Nhưng tôi không phải loại người như vật và không phải là một nghệ sĩ như vậy. Tôi thà chết hơn là một nghệ sĩ thụ động".

"Phong cách của cô ấy, cách cô ấy nghĩ, cách cô ấy nói - mọi thứ về cô ấy đều rất khác lạ. Cô ấy có một quan điểm rõ ràng, mạnh mẽ, mặc dù chỉ mới 14 tuổi".

John Janick, Giám đốc điều hành Interscope nhận xét về Billie Eilish.

Chính cách suy nghĩ như vậy đã khiến Billie trở nên khác biệt và nổi bật. Vào mùa hè 2016, cuộc đời cô nàng đã có bước ngoạt lớn khi gặp Justin Lubliner của hãng thu âm Darkroom. Lubliner đã nhìn thấy tương lai của Billie như một làn gió mới của ngôi sao nhạc pop và không lo lắng về việc cạnh tranh với các nghệ sĩ truyền thống như Selena Gomez và Camila Cabello. 

Được coi như là "gương mặt mới của nhạc Pop", Billie lại thừa nhận rằng mình không thích được tung hô như vậy. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Vouge Australia, giọng ca Bad Guy chia sẻ: "Điều đó thật sự rất khó chịu. Tôi thật sự rất biết ơn khi được đánh giá cao như vật. Nhưng khi mọi người gọi tôi là gương mặt mới của nhạc pop hay cô gái mới của nhạc pop gì đó,... thực sự điều đó làm tôi khó chịu. Điều kỳ lạ ở con người là chúng ta luôn nghĩ rằng mình phải dán nhãn, gắn tên cho mọi thứ, nhưng thực ra chúng ta không cần phải làm thế". 

Billie Eilish - Tân binh trẻ làm nên lịch sử - Ảnh 7.

Thay vì chạy theo những danh hiệu phù phiếm, 'Hiện tượng âm nhạc 18 tuổi' mong muốn sử dụng danh tiếng của mình để làm thế giới tốt đẹp hơn. Cô giải thích: "Tôi thực sự không muốn lãng phí thời gian của mình như thế. Tôi đang có gắng hướng những sự nổi tiếng đến những vấn đề khác quan trọng hơn như biến đổi khí hậu và những vấn đề khác cần được nói đến. Tôi hoàn toàn nhận thấy được trách nhiệm của bản thân, và tôi có nghĩ về vấn đề này. Nhưng điều đó không làm thay đổi con người của tôi".

Billie Eilish - Tân binh trẻ làm nên lịch sử - Ảnh 8.

Tạo hình của Billie trong MV "Bad Guy".

Có lẽ lý do quan trọng nhất trong việc "lên ngôi" của Billie Eilish chính là tài năng nghệ thuật cũng như suy nghĩ chín chắn của cô. Nhờ sự nhạy bén trong sự hoà trộn giữa nhiều thể loại âm nhạc cũng như các đề tài liên quan tới giới trẻ như tự tử, lạm dụng ma tuý và trầm cảm, các sản phẩm âm nhạc của cô luôn được người hâm mộ cũng như nhiều nhà phê bình âm nhạc tán thưởng.

Không chỉ thành công tại lễ trao giải Grammy lần thứ 62, sắp tới đây, Billie Eilish sẽ biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2020 vào ngày 9/2. Không chỉ vậy, cô nàng còn là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất sáng tác ca khúc chủ đề của bộ phim điệp viên 007 mới nhất: No Time To Die.

Quỳnh Anh
31/01/2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước