Bộ Công Thương yêu cầu giải trình về việc tặng bằng khen cho ca sĩ Ngọc Sơn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/08/2017 10:34 GMT+7

"Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn được phong tặng "Giáo sư âm nhạc" đã khiến dư luận dậy sóng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ Công Thương yêu cầu Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam giải trình về nội dung tặng bằng khen cho ca sĩ Ngọc Sơn trước ngày 25/8.

Chiều 23/8, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu đơn vị đã tặng bằng khen cho ca sĩ Ngọc Sơn với nội dung ghi là "Giáo sư âm nhạc, ca sĩ Phạm Ngọc Sơn" giải trình việc xét tặng này.

Theo Bộ Công Thương, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Hội chịu sự quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội (trong đó có Bộ Công Thương) theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cho biết sẽ thông tin cụ thể về các nội dung liên quan để các cơ quan báo chí, truyền thông biết sau khi nhận được báo cáo.

Trước đó, dư luận và giới nghệ sĩ, trí thức đã có nhiều phản ứng bức xúc trước thông tin ca sĩ Ngọc Sơn là giáo sư âm nhạc. Chức danh này được ghi trong bằng khen do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao tặng vào ngày 10/8.

Xôn xao câu chuyện Ngọc Sơn được phong “Giáo sư âm nhạc” Xôn xao câu chuyện Ngọc Sơn được phong “Giáo sư âm nhạc”

VTV.vn - Mới đây, Ngọc Sơn bất ngờ được nhận danh hiệu "Giáo sư âm nhạc", do Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam trao tặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước