Bức tranh “Black Fire I” lập kỷ lục 84,2 triệu USD

Bích Vân-Thứ tư, ngày 14/05/2014 16:37 GMT+7

Bức "Black Fire I" của họa sĩ Barnett Newman.(Ảnh: Christies)

Nhà đấu giá Christies vừa kết thúc phiên đấu giá nghệ thuật đương đại với thành công ngoài mong đợi. Chỉ tính riêng bức Black Fire I của họa sĩ Barnett Newman đã lập kỷ lục với 84,2 triệu USD.

Bức tranh này đã phá kỷ lục bộ ba bức tranh của Francis Bacon vào năm ngoái là 80,8 triệu USD và phá kỷ lục của chính Barnett Newman khi bức Onement VI với giá là 43,8 triệu USD.

Phiên đấu giá cũng ghi nhận một số kỷ lục khác như: Bức tranh Vô đề của Mark Rothko với 66,2 triệu USD; bức của Andy Warhol cũng thu về 62,8 triệu USD; còn lại một số bức khác có giá dao động từ 22 - 45 triệu USD.

Các chuyên gia của thị trường đấu giá tranh cho biết, thị trường này đang trong giai đoạn hoàng kim, mặc dù kinh tế thế giới không mấy khá khẩm.

Năm 2013, đấu giá nghệ thuật toàn cầu thu về 65,9 tỷ USD. Các nhà sưu tầm tranh nhìn thấy "nơi trú ẩn" an toàn cho tiền của mình khi mua những tác phẩm tranh này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước