Chấn chỉnh “sạn văn hóa” nơi công cộng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/05/2017 17:39 GMT+7

VTV.vn - Nghị định 28 vừa được Chính phủ ban hành, đã điều chỉnh và thêm một số quy định về xử phạt những hành vi sai phạm, phản cảm trong lĩnh vực quảng cáo, văn hóa và du lịch.

Với Nghị định 28, người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo bị phạt từ 1-2 triệu đồng; đồng thời phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng với người phát tờ rơi quảng cáo. Các cá nhân, đơn vị có sản phẩm, dịch vụ hàng hóa được quảng cáo bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Đây là quy định mới, tách bạch chủ thể và hành vi vi phạm với mức xử phạt khác nhau… Tuy nhiên, qua một thời gian, những bảng biển quảng cáo vẫn... an nhiên yên vị.

Không chỉ thúc đẩy văn minh đô thị, văn minh lễ hội cũng được đề cập, bổ sung các hành vi vi phạm theo thực tiễn tại Nghị định 28, như phạt 200.000 - 500.000 đồng với các hành vi: thắp hương, hoá vàng không đúng quy định, ném thả tiền, nói tục, xả rác... Việc tổ chức lễ hội tràn lan, thương mại hoá hoạt động văn hoá cũng được kiểm soát bằng những quy định xử phạt mới.

Dù chưa rõ Nghị định 28 có hiệu quả thực tế đến đâu, chấn chỉnh "sạn văn hóa" nơi công cộng đến đâu? Tuy nhiên, ít nhất, nhà quản lý cũng có thêm trong tay công cụ xử phạt chi tiết và rõ ràng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước