Chủ nhân Oscar - Eddie Redmayne và những vai diễn nổi bật

Thùy Hương (Theo Telegraph)-Thứ năm, ngày 26/02/2015 06:00 GMT+7

Hãy cùng điểm lại những vai diễn đáng chú ý của nam diễn viên Eddie Redmayne - người vừa đoạt tượng vàng Oscar cho vai diễn xuất sắc trong bộ phim The Theory of Everything.

Savage Grace (2007)

Sau khi khởi đầu sự nghiệp diễn xuất với một số vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh như The Good Shepherd đóng cặp cùng nam diễn viên hành động Matt Damon, Eddie Redmayne cuối cùng cũng có một vai diễn mang tính đột phá. Savage Grace được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của Barbara Daly Baekeland và gia đình của bà. Trong phim, Redmayne thủ vai đứa con trai bị tâm thần phân liệt và mắc tội loạn luân, giết người của Barbara. Vai diễn này của nam diễn viên trẻ đã nhận được vô số lời khen của các nhà phê bình.

Elizabeth: The Golden Age (2007)

Bộ phim thứ hai của Eddie Redmayne là Elizabeth: The Golden Age với sự tham gia của Cate Blanchett trong vai Nữ hoàng Elizabeth I. Trong phim, Redmayne vào vai chàng trai mưu mô theo đạo Thiên Chúa Anthony Babington, người muốn đưa Nữ hoàng Mary của xứ sở Scotsland lên ngôi vương.

The Yellow Handkerchief (2008)

Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của đạo diễn Nhật Bản Yoji Yamada. The Yellow Handkerchief cũng là một thử thách tương đối khó nhằn đối với Eddie Redmayne - một chàng trai Anh Quốc chính gốc - khi anh phải học cách phát âm theo giọng Mỹ. Lấy bối cảnh Louisiana sau sự tàn phá kinh hoàng của cơn bão Katrina, phim kể về hành trình tự phám khá bản thân của hai thiếu niên và một cựu tù nhân.

Tess of the D'Urbervilles (2008)

Sự kết hợp giữa Eddie Redmayne và Gemma Arterton trong bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đầy bi kịch của Thomas Hardy đã nhận được những lời khen có cánh ngay sau khi được trình chiếu trên màn ảnh nhỏ nước Anh. Thủ vai Angel Clare – người yêu mê mệt Tess nhưng lại lầm lỡ bỏ rơi nàng – Eddie Redmayne đã lột tả thành công diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật. Vai diễn của anh được khen là đã “thay thế sự tự mãn và kiêu ngạo trong phiên bản gốc của nhà văn Hardy bằng sự ngây thơ của một chú chó nhỏ”.

Glorious 39 (2009)

Bộ phim nói về đề tài Thế chiến thứ II của đạo diễn Stephan Poliakoff đã mang đến cho Eddie Redmayne cơ hội thể hiện một góc khác của mình. Trong phim, anh vào vai một cảm tình viên Đức Quốc xã nham hiểm, bội bạc.

Black Death (2010)

Trong bộ phim u ám Black Death của đạo diễn Christopher Smith, Redmayne thủ vai một chàng tu sĩ trẻ với mong muốn trốn thoát khỏi ngôi làng đang bị bóng đêm của căn bệnh dịch hạch bao trùm.

My Week with Marilyn (2011)

Mệt mỏi với cuộc hôn nhân mới và chịu áp lực nặng nề với cái mác Marilyn Monroe, ngôi sao xinh đẹp đã bắt đầu ngoại tình với chàng trợ lý trẻ Colin Clark do Eddie Redmayne thủ vai. Nhà phê bình Charles Spencer đã ngợi khen Redmayne là “một ngôi sao đang nổi” với “sự vụng về đáng mến”.

Birdsong (2012)

Trong bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, Redmayne vào vai Stephen Wraysford – một viên sĩ quan cố gắng quên đi tình yêu đẹp khi đang hoạt động ở các lũy hào trong Thế chiến thứ I. BTV Serena Davies nhận xét: “Anh ấy đã thể hiện được một nỗi buồn da diết khi phải xa cách người yêu và cho thấy tâm hồn mình dường như bị xé ra thành hàng trăm mảnh. Eddie Redmayne đã mang đến cho những cảnh quay một vẻ đẹp chết người”.

Les Misérables (2012)

Les Misérables – một trong những bộ phim thành công nhất trong năm 2012 cả về mặt doanh thu lẫn giải thưởng – đã mang tên tuổi Eddie Redmayne đến gần hơn với công chúng. Thủ vai Marius Potmercy – chàng sinh viên trẻ đem lòng yêu nàng Cosett xinh đẹp, Eddie Redmayne đã giành được tình cảm của đông đảo khán giả bằng diễn xuất giàu cảm xúc và tinh tế của mình.

The Theory of Everything (2014)

Có thể nói, The Theory of Everything chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời diễn xuất của Eddie Redmayne. Ở tuổi 33, anh là ngôi sao người Anh trẻ nhất từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Oscar. Trong phim, anh thủ vai nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking với căn bệnh về dây thần kinh vận động liên quan tới hội chứng teo cơ bên. Nhận xét về vai diễn của Redmayne, nhà phê bình phim Tim Robey cho biết: “Diễn xuất của anh ấy là tất cả những gì mọi người có thể kỳ vọng”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước