"Cung tỏa Liên Thành" lập kỉ lục người xem tại Trung Quốc

An Khê-Chủ nhật, ngày 13/04/2014 10:38 GMT+7

"Cung tỏa Liên Thành", phần 3 của bộ phim "Cung tỏa tâm ngọc", đã lập kỉ lục người xem sau khi ra mắt từ ngày 8/3 tại Trung Quốc.

Cung tỏa Liên Thành là phần 3 trong series phim truyền hình cổ trang về hậu cung nhà Thanh của nhà biên kịch trẻ Vu Chính, sau Cung tỏa tâm ngọc và Cung tỏa châu liêm.

‘ "Cung tỏa Liên Thành" đang lập kỉ lục người xem tại Trung Quốc

Sau khi 3 tập đầu tiên ra mắt trên sóng Đài truyền hình Hồ Nam vào ngày 8/3, Cung tỏa Liên Thành đã ngay lập tức leo lên vị trí bộ phim ăn khách nhất phát sóng vào buổi tối, đồng thời thiết lập kỉ lục người xem với 1.518 điểm, con số ấn tượng đối với một bộ phim mới phát sóng từ những tập đầu trên sóng của một đài truyền hình địa phương. Ngoài ra, Cung tỏa Liên Thành cũng thu hút được hơn 10 triệu lượt người xem qua internet.

Trước Cung tỏa Liên Thành, Cung tỏa tâm ngọc và Cung tỏa châu liêm đều là hai phần phim rất ăn khách, đưa Vu Chính trở thành một trong những nhà biên kịch trẻ hàng đầu Trung Quốc hiện nay.

‘ "Cung tỏa tâm ngọc" từng "gây bão" trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc năm 2011

Không chỉ xoay quanh những cuộc tình lãng mạn, trắc trở, những thủ đoạn thâm sâu chốn cung cấm như nhiều bộ phim cổ trang khác, Vu Chính đã tạo nên sự khác biệt – đó là xây dựng những câu chuyện giả tưởng, đan xen giữa thực tại và quá khứ.

Điển hình nhất là Cung tỏa tâm ngọc (2011), câu chuyện về cô sinh viên khảo cổ Lạc Tình Xuyên, vô tình bị cuốn về thời Khang Hy, đã thành công vang dội tại Trung Quốc. Ngoài việc được đánh giá là một trong những bộ phim cổ trang ăn khách nhất trong vài năm trở lại đây, Cung tỏa tâm ngọc còn lăng xê thành công bốn gương mặt trẻ là Phùng Thiệu Phong, Dương Mịch, Hà Thịnh Minh và Đồng Lệ Á trở thành những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

‘ Tuy không thành công như "Cung tỏa tâm ngọc", "Cung tỏa châu liêm" vẫn đạt tỉ suất mà nhiều bộ phim ao ước

Thành công của phần 1 đã giúp phần 2 – Cung tỏa châu liêm (2012) nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Bộ phim tiếp tục khai thác đề tài tranh quyền, đoạt lợi, đấu đá chốn hậu cung thông qua cuộc đời thăng trầm của Liên Nhi - một cô gái xinh đẹp, trong sáng, lạc quan và cương nghị. Dù không lập kỉ lục ratings như người tiền nhiệm, Cung tỏa châu liêm vẫn đạt tỉ suất mà nhiều bộ phim ao ước.

‘ Viên San San đã có sự bứt phá trong "Cung tỏa Liên Thành"

Phần 3 của series “Cung tỏa” - Cung tỏa Liên Thành" (2014), dường như đã lặp lại thành công vang dội như Cung tỏa tâm ngọc từng làm được trước đó. Phim nói về mối tình ngang trái của cô gái tên Liên Thành và chàng trai tên Hằng Thái. Liên Thành vốn được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng ngay sau khi chào đời, mẹ cố đã đem đổi để nhận về một đứa bé trai không rõ nguồn gốc, đặt tên là Hằng Thái. Trớ true thay, khi lớn lên, Liên Thành và Hằng Thái đã gặp và đem lòng yêu nhau. Cuộc tình của họ gặp rất nhiều sóng gió, gặp sự phản đối từ gia đình, đặc biệt là khi thân phận của Liên Thành bị bại lộ.

Nếu như Cung tỏa châu liêm là bộ phim khơi mào cho trào lưu tẩy chay nữ diễn viên Viên San San trên màn ảnh, vì cô đã được Vu Chính o bế và xưng tụng quá đà so với nhan sắc và tài năng khiêm tốn của cô, thì đến Cung tỏa Liên Thành, đa số khán giả đều khá ngạc nhiên đối với sự đột phá của Viên San San. Sự trưởng thành về diễn xuất của cô đã góp phần giúp câu chuyện tình yêu trong phim thêm phần thuyết phục.

‘ Nhà biên kịch Vu Chính bên hai nữ diễn viên của "Cung tỏa tâm ngọc"

Ngoài 3 bộ phim truyền hình trong series “Cung tỏa”, năm 2013, Vu Chính còn “gây bão” với bộ phim điện ảnh Cung tỏa Trầm Hương, với sự tham gia của dàn diễn viên ăn khách như Trần Hiểu, Chu Đông Vũ, Triệu Lệ Dĩnh, Lục Nghị, Triệu Văn Tuyên, Trương Vệ Kiện, Y Năng Tịnh, Huỳnh Thánh Y… Trước thành công vang dội của những “đứa con tinh thần”, nhà biên kịch sinh năm 1978 này cho biết, từ nay, mỗi năm anh sẽ cho ra mắt một bộ phim có chữ “Cung” để đáp lại tấm thịnh tình của khán giả.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước