Cuộc sống ngoài đời thật của cô bé “Alice ở xứ sở thần tiên”

Theo Bích Ngọc/Dân trí-Thứ tư, ngày 25/11/2015 15:01 GMT+7

VTV.vn - Cô bé “Alice ở xứ sở thần tiên” là một nhân vật hoàn toàn có thật.

Sinh ngày 4/5/1852, cô bé Alice Pleasance Liddell là người con thứ 4 trong gia đình ông bà Henry và Lorina Liddell. Phía sau Alice, còn có 6 người em nữa. Gia đình Liddell chuyển tới sống ở Oxford (Anh) năm 1856, tại đây, họ đã gặp nhà văn Charles Lutwidge Dodgson, vốn được biết tới với bút danh Lewis Carroll. Nhà văn đã làm bạn với gia đình Liddell đông con và thường mang máy ảnh tới chụp những đứa trẻ nhà Liddell.


Cô bé Alice Liddell năm 6 tuổi. (Ảnh chụp năm 1858)

Cô bé Alice Liddell năm 6 tuổi. (Ảnh chụp năm 1858)

Ngày 4/7/1862, nhà văn Lewis Carroll đưa 3 cô bé Lorina, Edith và Alice đi chơi du thuyền. Trong chuyến hành trình của bốn bác cháu, nhà văn đã kể chuyện cho các cô bé nghe. Ông tự ứng tác nên một câu chuyện giả tưởng về cô bé có tên Alice.

Các cô bé “chết mê” câu chuyện của bác nhà văn, Alice thậm chí còn nài nỉ bác hãy viết câu chuyện này thành sách. Về nhà, Lewis Carroll liền đặt bút viết bản thảo cho cuốn “Những cuộc phiêu lưu của Alice dưới lòng đất”, sau đó ông mở rộng nội dung tác phẩm và đến tháng 11/1865 thì xuất bản cuốn sách có tên “Những cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên”.

Sau này, khi Alice lớn lên, cô kết hôn với một vận động viên thể thao giàu có và thường xuyên giao tế với giới thượng lưu. Alice có 3 người con trai, 2 người con sau đó qua đời trong Thế chiến I. Năm 1932, Alice qua đời ở tuổi 80.


Alice trong một bức ảnh giả vờ ngủ. (Ảnh chụp năm 1860)

Alice trong một bức ảnh giả vờ ngủ. (Ảnh chụp năm 1860)

Ba chị em Lorina, Edith và Alice Liddell. (Ảnh chụp năm 1859)
Ba chị em Lorina, Edith và Alice Liddell. (Ảnh chụp năm 1859)
Ba chị em Edith, Ina và Alice Liddell. (Ảnh chụp năm 1860)
Ba chị em Edith, Ina và Alice Liddell. (Ảnh chụp năm 1860)
Bốn chị em Alice, Ina, Harry và Edith Liddell. (Ảnh chụp năm 1860)
Bốn chị em Alice, Ina, Harry và Edith Liddell. (Ảnh chụp năm 1860)
Alice năm 20 tuổi trong một bức ảnh chân dung do nữ nhiếp ảnh gia Julia Margaret Cameron thực hiện. (Ảnh chụp năm 1872).
Alice năm 20 tuổi trong một bức ảnh chân dung do nữ nhiếp ảnh gia Julia Margaret Cameron thực hiện. (Ảnh chụp năm 1872).
Ảnh chụp năm 1872.
Ảnh chụp năm 1872.

Trên đây là nhân vật Alice ngoài đời thật đã truyền cảm hứng cho Alice trong văn chương. Bên cạnh đó còn có một Alice ngoài đời thật truyền cảm hứng cho Alice trên màn ảnh.

Đó là cô bé Kathryn Beaumont - nữ diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Alice trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Alice ở xứ sở thần tiên” (1951), đồng thời, cô bé cũng chính là nguyên mẫu tạo hình cho nhân vật Alice. Các họa sĩ đã vẽ nhân vật Alice dựa trên hình ảnh của cô bé Kathryn.

Ban đầu, chính nhà sản xuất phim hoạt hình lừng danh thế giới Walt Disney đã lựa chọn cô bé Kathryn Beaumont là người lồng tiếng cho nhân vật Alice, lúc này Kathryn mới 10 tuổi. Sau đó, ông bị ấn tượng mạnh bởi diện mạo và biểu cảm của cô bé và quyết định chọn luôn Kathryn làm nguyên mẫu cho nhân vật Alice trên màn ảnh.

Sau này, khi Beaumont hoàn tất việc học, cô trở thành một giáo viên tiểu học trong suốt 30 năm. Trong lịch sử làm phim của hãng Walt Disney, Kathryn Beaumont được nhắc tới như một huyền thoại và thực sự đã được tôn vinh là “Huyền thoại của Disney” hồi năm 1998.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước