Cuối năm, bầu sô vung trăm triệu mời nghệ sĩ...'đứng tên bán vé'

Theo Dương Hạnh/Người đưa tin-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 18:58 GMT+7

VTV.vn - Để chương trình bán được vé phụ thuộc rất nhiều vào các nghệ sĩ tham gia chương trình. Vì thế, các bầu sô đã không ngần ngại chi ra hàng trăm triệu đồng để mời nghệ sĩ.

Vào dịp cận Tết Nguyên đán, đa phần, các nghệ sĩ đều không nghỉ ngơi bên gia đình mà vẫn cố gắng "chạy đua" các show diễn để kiếm tiền. Bởi, vào thời điểm này, tiền cát-sê thường rất cao. Nhiều nghệ sĩ còn nói đùa rằng: "Chỉ cần chạy show cuối năm là đủ để sống an nhàn gần cả nửa năm sau đó". Chính vì vậy, các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ hài và ca sĩ làm việc vô cùng bận rộn. Hầu như, ngày nào họ cũng làm, cũng có show diễn, có ngày diễn từ 4 - 5 show. Nhiều anh em nghệ sĩ, có ngày chỉ ngủ từ 2 - 3 tiếng đồng hồ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Những ngày cuối năm, cũng như dịp Tết Nguyên đán, hầu như các nghệ sĩ đều có lịch diễn dày đặc. Như Hưng, tính từ thời điểm đầu tháng 12, ngày nào cũng phải diễn. Show nhiều hay ít tùy vào độ "hot", uy tín của nghệ sĩ, nghệ sĩ nào càng nổi tiếng thì show diễn cũng như cát-sê càng cao. Bởi, khi một nghệ sĩ lớn tham gia ở một chương trình nào đó, nó sẽ bảo chứng cho độ hoành tráng, thành công, thu hút khán giả cho chương trình đó. Cho nên, giá cát-sê của những nghệ sĩ lớn sẽ khác với những nghệ sĩ mới nổi".

Cuối năm, bầu sô vung trăm triệu mời nghệ sĩ...đứng tên bán vé - Ảnh 1.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chạy show đều đặn

Nam ca sĩ "Nửa vầng trăng" cũng chia sẻ: "Theo như Hưng được biết, vào dịp cuối năm, các nghệ sĩ đều diễn theo dạng bao gói, cát-sê lúc này cũng được cân đối theo. Không phải mình diễn kiểu một lần rồi thôi mà còn có trách nhiệm, uy tín lâu dài nữa. Vì thế, các nghệ sĩ phải cân đối để có mức giá phù hợp. Bình thường, với sao hạng A, một show diễn dao động từ 120 - 220 triệu đồng. Trong trường hợp hát đám cưới cũng khoảng 150 triệu đồng. Còn những sao hạng B sẽ dao động từ 50 - 100 triệu đồng. Nếu các nghệ sĩ nhận quá nhiều show diễn, nghệ sĩ phải cân đối sao cho lịch diễn không bị trùng. Tuy nhiên, không phải cứ "chạy" show là show diễn nào cũng nhận. Nghệ sĩ tùy theo mức độ uy tín, chương trình biểu diễn của các bầu sô để từ đó có lựa chọn show diễn phù hợp".

Còn với nghệ sĩ hài, dịp Tết đến Xuân về, mọi người đều muốn hướng tới những điều vui vẻ, hạnh phúc nên diễn viên hài vô cùng ăn khách. Giá cát-sê của nghệ sĩ hài lúc này không chỉ tăng mà nếu như đi diễn ở tỉnh lẻ, họ còn được "bao" ăn, ở và phục vụ nhu cầu cá nhân rất tận tình. Trong số các nghệ sĩ hài đang được yêu thích nhất phải nhắc tới Hoài Linh, Trường Giang… Một đạo diễn từng làm việc với danh hài Hoài Linh cho biết: Để mời được danh hài Hoài Linh tham gia chương trình vào những ngày bình thường, giá cát-sê phải trên 100 triệu đồng/show. Còn những ngày lễ, tết, con số đó có thể tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng mời được nghệ sĩ ấy tham gia. Vì thế, để mời danh hài Hoài Linh tham gia dịp Tết, chúng tôi phải liên hệ nhận show từ tầm tháng 9, tháng 10 ".

Cuối năm, bầu sô vung trăm triệu mời nghệ sĩ...đứng tên bán vé - Ảnh 2.

Danh dài Hoài Linh trong một vở diễn cuối năm.

Đối với danh hài Trường Giang cũng vậy. Trước đây, Trường Giang sống khá vất vả với nghề, nhưng sau vai diễn ông già Quảng Nam khó tính trong vở kịch Mười Khó, tên tuổi của Trường Giang đã vượt xa, từ đó giá cát-sê để mời được danh hài này tham gia cũng phải cao tương ứng. Vì thế, để mời được danh hài Trường Giang tham gia biểu diễn một tiết mục cũng phải trả cát-sê khoảng từ 80 - 100 triệu đồng. Còn những ngày lễ, Tết, giống với Hoài Linh, con số này cũng phải tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Mặc dù, số tiền để mời được những danh hài tham gia biểu diễn lễ, Tết khá "chát" nhưng các đạo diễn chương trình, bầu sô vẫn phải mời cho bằng được.

Từ khóa:

bầu sô

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước