Độc đáo nghi lễ thượng nêu đón tết

Theo Tiền Phong-Thứ năm, ngày 07/02/2013 07:00 GMT+7

 Lễ thượng nêu là nghi thức cổ truyền đã ăn sâu từ trong tâm thức người Việt cổ, được bảo tồn với nhiều hình thức khác nhau, từ dân gian đến cung đình, và trong đời sống Phật giáo.

Sáng hôm nay, 27 tháng Chạp, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm lễ dựng nêu ở trước Thế Tổ Miếu và Hiển Lâm Các, nhằm tạo thêm không khí trang nghiêm và vui tươi trong những ngày Tết Nguyên đán.

Lễ thượng nêu được xây dựng trên cơ sở nghi lễ cung đình, nhằm bảo tồn các giá trị văn hoá và phục vụ du khách tham quan Đại Nội Huế.

Lễ hạ nêu sẽ được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng Giêng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước