Đưa sân khấu ước lệ đến với công chúng Việt Nam

Thái Tần (VTV4)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 14:16 GMT+7

VTV.vn -Sân khấu tối giản, các động tác cường điệu kết hợp diễn với hát, nhảy, các hình thức trình diễn khác trong một vở kịch là các điểm đặc trưng của phong cách sân khấu ước lệ.

LucTeam là đoàn kịch tiên phong trong việc sử dụng phương pháp trình diễn này trong các vở kịch của họ.

Ra mắt vào tháng 11/2017 cùng "Cơn ghen của Lọ Lem" của nhà viết kịch người Pháp Moliere, đoàn kịch đã gây ấn tượng với phong cách thoại hiện đại, kết hợp với những động tác cường điệu theo phong cách tuồng Việt Nam nhưng vẫn giữ được tinh thần gốc của Moliere.

Đưa sân khấu ước lệ đến với công chúng Việt Nam - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở kịch "Quẫn" của LucTeam trên sân khấu.

Ở vở kịch tiếp theo, "Quẫn" của nhà viết kịch Lộng Chương, ngôn ngữ biểu hiện ước lệ của đoàn kịch được thể hiện rất rõ qua sự tối giản trong bối cảnh. Với một sân khấu gần như không có gì ngoài một cái hộp, khán giả vẫn có thể mường tượng ra các không gian khác nhau như phòng khách, ở nhà, ngoài phố, chỉ dựa trên chuyển động của các diễn viên.

Với niềm đam mê sân khấu cháy bỏng của mình, đặc biệt là với sân khấu ước lệ, đạo diễn Trần Lực đã tập hợp các học trò của mình vào một đoàn kịch để cùng quảng bá phong cách trình diễn này đến với công chúng Việt Nam.

Cả "Cơn ghen của Lọ Lem""Quẫn" vẫn đang được công diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội và Nhà hát Chèo Việt Nam. Trong thời gian tới, LucTeam dự kiến sẽ ra mắt khán giả thêm vở kịch mới có tên "Nữ ca sĩ hói đầu" của nhà viết kịch Ionesco.

Trình diễn vở kịch 'Sài Gòn' ở Paris Trình diễn vở kịch "Sài Gòn" ở Paris Lucteam - Đoàn kịch tư nhân đầu tiên của miền Bắc Lucteam - Đoàn kịch tư nhân đầu tiên của miền Bắc Vở kịch 'Dã tràng' lần đầu tiên dự Liên hoan quốc tế Vở kịch "Dã tràng" lần đầu tiên dự Liên hoan quốc tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước