“Góc nhìn Việt Nam” - những hình ảnh độc đáo đầu thế kỷ XX

Việt Hùng (Ảnh: Thanh Niên)-Thứ năm, ngày 04/12/2014 18:36 GMT+7

Phố buôn bán Hà Nội trước năm 1922.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam vừa khai mạc triển lãm "Góc nhìn Việt Nam", gồm các hình ảnh tư liệu của Viện Viễn Đông Bác Cổ về đời sống người dân Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Triển lãm sẽ mang tới người xem những hình ảnh chân thực, đặc sắc như: Gánh hàng rong phục vụ các sĩ tử bên ngoài trường thi hương đầu thế kỷ XX hay những hình ảnh về ngày hội đầu xuân cách đây đã gần 100 năm của người dân sống xung quanh ngôi đền thiêng Phù Đổng, Hà Nội... Người xem cũng có dịp trở về với những hình ảnh xưa cũ của khu phố Hàng Mã, Hà Nội trong dịp trung thu...

Đó là những bức ảnh rất độc đáo của triển lãm ảnh  Góc nhìn Việt Nam với 60 bức ảnh được chụp từ khắp mọi miền đất nước, cách đây đã gần một thế kỷ của Viện Viễn Đông Bác Cổ.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng 3/2015.

Một số hình ảnh tại Triển lãm Góc  nhìn Việt Nam:

Bán cá chép trong Tết ông Táo tại Hà Nội năm 1955.

Bán cá chép trong Tết ông Táo tại Hà Nội năm 1955.

Người viết câu đối vào dịp Tết tại Hà Nội năm 1955.

Người viết câu đối vào dịp Tết tại Hà Nội năm 1955.

Lễ tế Nam Giao năm 1939.

Lễ tế Nam Giao năm 1939.

Đèn lồng bán trên phố Hàng Mã năm 1926.

Đèn lồng bán trên phố Hàng Mã năm 1926.

Máy nước trên đường phố Hà Nội đầu thế kỷ 20.

Máy nước trên đường phố Hà Nội đầu thế kỷ 20.

Người đến xem triển lãm chuyện trò trước những hình ảnh của Hà Nội xưa.

Người đến xem triển lãm chuyện trò trước những hình ảnh của Hà Nội xưa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước