Hari Won: “Tết Việt dài hơn Tết Hàn rất nhiều”

Theo Trí Hòa/Dân trí-Thứ sáu, ngày 20/02/2015 18:34 GMT+7

Hari won đang là một gương mặt được các bạn trẻ yêu thích

Là một ca sĩ Hàn Quốc, nhưng Hari Won lại gặt hái khá nhiều thành công ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Nữ ca sĩ đã có buổi trò chuyện thân mật đầu năm cùng với Dân Trí.

Nhìn lại 1 năm đã qua, Hari Won có hài lòng với những gì mình đạt được chưa? Thành quả nào khiến bạn cảm thấy ấn tượng về bản thân của mình nhất?

Có thể nói nhìn chung thì Hari cảm thấy hài lòng về mọi thứ. Hari rất hạnh phúc khi được nhiều người biết đến hơn. Về âm nhạc thì ca khúc mới của Hari cũng được khán giả đón nhận rất tốt. Song song đó, Hari cũng thử sức mình với lĩnh vực phim ảnh và MC nữa. Nếu quay trở lại 2 năm trước, có lẽ Hari không dám nghĩ mình là một nghệ sĩ đâu, nhưng bây giờ thì được nhiều người biết đến qua những bài hát, những vai diễn và những chương trình mà Hari làm MC, Hari rất hạnh phúc vì điều đó.

Về điều ấn tượng nhất trong năm qua mà mình đã đạt được thì Hari nghĩ đó chính là hiệu ứng rất tốt mà chương trình Ơn giời cậu đây rồi đã giúp cho Hari tiếp cận gần hơn với khán giả. Hari rất vui khi nhiều người biết đến mình hơn sau chương trình này và ngay cả bản thân Hari cũng còn bất ngờ về điều đó.

Hari Won được xem là một trong những ca sĩ nước ngoài thành công ở Việt Nam. Bạn có nghĩ là mình may mắn không?

Thật sự thì Hari nghĩ mình may mắn rất nhiều, có thể nói là đến 90% là như vậy. Bởi vì hầu hết các chương trình mà Hari từng tham gia như Cuộc đua kỳ thú hay Ơn giời cậu đây rồi và các chương trình khác nữa, Hari không hề có một chủ đích là tham gia để nổi tiếng gì cả mà mọi thứ đều đến rất tình cờ.

Nếu so với những người khác hoạt động trong showbiz có lẽ những nỗ lực của Hari chưa nhiều như họ đâu vì Hari còn là sinh viên nên cũng không thể tập trung cho showbiz nhiều được. Hơn nữa, Hari cũng không phải là tuýp người phải đạt điều gì đó bằng mọi giá. Thường thì khi nhận được các lời mời tham gia chương trình, Hari chỉ nghĩ vui là chính thôi.

Nhưng có một điều mà Hari cảm thấy mình may mắn nữa chính là, trong công việc Hari thường được cộng tác chung với nhiều người chuyên nghiệp và rất tốt như anh Chí Tài, Trấn Thành, Trường Giang… Hari học được rất nhiều kinh nghiệm từ họ. Hari không dám tự nhân mình là một người tài giỏi mà phải nói là may mắn khi được hợp tác chung với những người chuyên nghiệp và nổi tiếng như thế.

Hari Won: “Tết Việt dài hơn Tết Hàn rất nhiều”

Điều gì khiến Hari Won quyết định gắn bó sự nghiệp của mình với Việt Nam như vậy? Phải chăng đó là “tình yêu”?

Một số người có thể nghĩ rằng, Hari phát triển sự nghiệp ở Việt Nam là vì muốn nổi tiếng nhưng thực tế thì không phải như vậy. Ngay từ đầu, khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú, chỉ đơn giản Hari nghĩ đó là một cuộc chơi mà anh Tiến Đạt rủ rê. Nếu có chủ đích gì đó thì Hari đã phải giữ hình ảnh cho mình rất nhiều, chẳng hạn như phải trang điểm kỹ, phải làm đẹp khi lên hình…

Ngược lại, thời điểm đó cơ thể Hari lại béo nhất khoảng 59kg, gương mặt thì cũng hoàn toàn mộc không trang điểm, trang phục cũng rất giản dị, không trau chuốt… Hari chỉ nghĩ là chơi hết mình tại cuộc thi đó thôi nhưng sau đó thì bất ngờ lại đến khi được nhiều khán giả biết tới. Nói chung, điều khiến Hari quyết định gắn bó với Việt Nam ban đầu là tình yêu của anh Đạt thì đúng hơn. (Cười)

Hari Won đã trải qua được mấy cái Tết ở Việt Nam rồi? Hari Won có ấn tượng gì về Tết ở Việt Nam không?

Hari rất may mắn khi trải qua hơn 10 cái Tết ở Việt Nam rồi và rất ấn tượng về Tết Việt vì đây là lúc mà các thành viên trong gia đình sum họp, lì xì nhau và còn được chơi các trò chơi dân gian nữa. Mà mỗi lần Hari chơi bị thua tiền thì vẫn được các cô chú, anh chị lì xì lại cho mình nên vui lắm. Hari cũng ấn tượng với các món ăn Việt trong ngày Tết nữa, đặc biệt là món bánh chưng ăn kèm với củ kiệu, rất ngon!

Hari Won: “Tết Việt dài hơn Tết Hàn rất nhiều”

Hari Won có thể so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Tết âm lịch của Hàn Quốc và Việt Nam được không?

Điểm giống nhau mà Hari thấy được đó là sự sum họp của gia đình, cùng ăn uống, chơi đùa rồi lì xì cho nhau nhưng điểm khác nhau thì có lẽ khá nhiều. Thứ nhất là về thời gian, Tết ở Việt Nam kéo dài hơn nhiều so với Tết ở Hàn Quốc. Nếu như Tết Việt được nghỉ 9,10 ngày là chuyện thường thì ở Hàn Quốc, Tết chỉ được nghỉ 3 ngày là 30, mùng 1 và mùng 2 thôi.

Kế đến nữa là, hình như Hari thấy người Việt thường rất kỹ tính và kiêng cử nhiều điều vào ngày Tết như hạn chế quét nhà, rồi người đầu tiên xông nhà phải hợp tuổi… nhưng ở Hàn Quốc, hầu như mọi người không nghĩ đến những việc này.

Cuối cùng là về món ăn ngày Tết, ở Hàn Quốc mỗi lần Tết đến thì rất là nhiều món ăn được bày biện, khoảng hơn 10 món khác nhau. Bây giờ thì đơn giản hơn rồi chứ trước đây, ai mà làm dâu Hàn Quốc sẽ rất là vất vả vì phải nấu ăn rất nhiều trong những ngày Tết đến.

Những ngày Tết thì Hari Won thích làm gì nhất và không thích làm gì nhất?

Điều mà Hari thích nhất là được đi chợ hoa, đường hoa, hội chợ rồi mua những món quà lưu niệm trong ngày Tết, hoặc cùng anh Đạt chơi những trò chơi trong đó. Nói chung Hari rất thích sự chia sẻ niềm vui cùng nhau nên những ngày Tết được làm những điều đó với người thân, bạn bè thì rất là vui.

Còn điều mà Hari ghét nhất là Tết đến mà phải ôm bài vở hoặc công việc để làm. Vì Tết là lúc mình cần được nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình, người thân, bạn bè nên nếu làm những điều đó thì thật là không thích chút nào. (cười)

Trong năm qua, ngoài vai trò ca sĩ, Hari Won còn khá thành công với công việc MC, cả đóng phim và diễn kịch nữa. Hari Won có nghĩ mình tham lam không và có thể sẽ không tập trung làm tốt nhất 1 vai trò?

Đúng là Hari cũng thấy mình tham lam thật nhưng Hari chỉ muốn mình học hỏi và biết nhiều thứ thôi. Hiện tại thì lĩnh vực chính mà Hari muốn tập trung nhiều nhất vẫn là ca sĩ. Còn nghề diễn viên thì Hari là người nước ngoài nên cũng ít có vai diễn phù hợp lắm. Vì vậy, khi nhận được lời mời, Hari cũng biết hạn chế của mình là gì và phải suy nghĩ rất kỹ trước khi nhận. Riêng vai trò MC thì Hari nghĩ đây là công việc rất khó vì Hari không quá giỏi tiếng Việt, cũng rất may là trong chương trình Chung sức, còn có anh Trường Giang nữa, chứ nếu chỉ một mình Hari thì chắc “tiêu” mất. (cười)

Tết này Hari có phải đi diễn không và kế hoạch sắp tới của bạn là gì?

Tết này Hari có phải đi diễn không và kế hoạch sắp tới của bạn là gì?

Tết này thì Hari có đi diễn nên cũng chưa có kế hoạch vui chơi, thăm hỏi họ hàng cụ thể cho những ngày này nữa. Còn trong học tập và công việc thì, vào khoảng tháng 3 sau Tết Hari sẽ phải trải qua một kỳ thi ở trường nên khá căng thẳng. Hari thì lại ghét học bài vào những ngày nghỉ Tết lắm nhưng mà cũng phải cố gắng thôi.

Cũng trong tháng 3, Hari sẽ cho ra mắt một MV mới với phong cách sôi động và hy vọng là tham gia thêm một bộ phim nữa. Cuối tháng 4, bộ phim Ma Dai sẽ công chiếu và Hari thì có đóng một vai trong đó cùng với anh Thái Hòa, rất mong mọi người sẽ ủng hộ cho Hari.

Mong ước của Hari trong năm mới là gì và bạn có thể gửi lời chúc đầu năm đến khán giả của mình được không?

Năm nay là năm học cuối cùng Hari nên Hari mong ước sẽ hoàn thành thật tốt chương trình đại học và hy vọng đạt được loại giỏi. Còn công việc thì Hari rất mong sẽ nhận được sự yêu mến của khán giả nhiều hơn, sẽ có thêm nhiều bài hát mới để tặng mọi người.

Năm mới đến, Hari cũng xin chúc cho tất cả khán giả lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và kiếm tiền thật là nhiều nữa nhé! (cười)

Cảm ơn Hari Won, chúc bạn một năm mới hạnh phúc và thành công hơn nữa nhé!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước