“Hiệp sĩ mù” gây tranh cãi tại “Tuần lễ phim Việt tại Italy”

Theo MASK Online-Thứ sáu, ngày 16/01/2015 15:10 GMT+7

Công chiếu xuất mở màn cho Tuần lễ phim Việt Nam tại Italy đêm 15/1, bộ phim “Hiệp sĩ mù” của đạo diễn Lưu Huỳnh đã tạo dư luận nhiều chiều với khán giả.

“Hiêp sĩ mù” được khán giả yêu thích bởi đề tài lạ và cách dựng phim. Thêm vào đó, diễn xuất của các diễn viên cũng được cho là tinh tế và sáng tạo. Một khán giả người Italy, tên Ryan, 52 tuổi chia sẻ: “Với tôi, đây thực sự là một bộ phim ấn tượng. Nó gây cảm giác ngạc nhiên từ cách thiết lập một đề tài điện ảnh cho đến cách đạo diễn dẫn dắt khán giả. Nếu đoạn kết được làm cô đọng hơn, tôi chắc chắn đây là một bộ phim hoàn hảo. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách diễn xuất của nhân vật Hoàng (Quách Ngọc Ngoan) và nhân vật nữ hiệp sĩ (Ngọc Thanh Tâm)”.

Trong khi đó, một khán giả là du học sinh Việt Nam tên Hồng Nam lại có ý kiến khác: “Hiệp sĩ mù” có vẻ không đi trong dòng chảy của những bộ phim Việt Nam hiện tại mà tôi theo dõi trên internet. Nó không có sự hào nhoáng cũng như những cảnh quay quyến rũ. Nên lúc đầu vào phim, tôi có chút e ngại và không tin đây là bộ phim có thể kéo mình ở lại rạp 90 phút. Nhưng tôi đã ở lại đến phút cuối. Đây không phải là một bộ phim hành động Hollywood, nó mang màu sắc huyền bí và hành động chỉ là cái vỏ bọc để đạo diễn truyền tải thông điệp của mình. Ấn tượng, nhưng chắc chắn đây không phải là một phim dễ xem”.

Ngọc Thanh Tâm, Mr Đàm với những khán giả Việt ở Italy

Ngoài những ý kiến tích cực cũng có những ý kiến lo ngại. Một số khán giả bày tỏ rằng, họ không thấy không khí đương đại của Việt Nam trong phim. Thêm vào đó, có những lời thoại quá dài về nhân sinh khiến họ khó nắm bắt, có thể gây khó hiểu. Tuy nhiên, theo đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long, chưa từng có bộ phim nào của Việt Nam lại gây được hiệu ứng mạnh mẽ với công chúng tại Italy đến vậy.

Tham gia buổi giao lưu với công chúng, phía đơn vị sản xuất, đặc biệt là Ngọc Thanh Tâm nhận được rất nhiều câu hỏi. Ngọc Thanh Tâm chia sẻ rằng, Mr Đàm đã từng nói dùng hết tiền dưỡng già để làm phim “Hiệp sĩ mù”, nay số tiền doanh thu đã gấp 3 lần số tiền đó, nên chắc chắn cô sẽ có cơ hội được hợp tác với Đàm Vĩnh Hưng trong dự án phim tiếp theo vào năm 2015.  Chia sẻ với công chúng, Ngọc Thanh Tâm cho biết: “Nước Ý trước đây, đối với tôi là những thước phim nổi tiếng như La Dolce Vita, Roma, Kẻ cắp xe đạp, Rạp chiếu bóng thiên đường  và Bạch Tuộc.. hay âm nhạc, thời trang và cả bóng đá. Nhưng hôm nay, tôi đã được có mặt tại đây cùng với ekip đoàn phim “Hiệp sĩ mù” của mình, đó là hạnh phúc lớn.

Hiệp sĩ mù là bộ phim được lấy cảm hứng từ những triết lý của Đạo Phật về quy luật nhân – quả trong cuộc sống: “Khi chúng ta làm một việc sai trái, có hại cho người khác, có khi trốn được tòa án ở thế gian nhưng không trốn chạy được chính lương tâm của mình”. Từ triết lý ấy, đạo diễn Lưu Huỳnh đã viết nên một kịch bản phim với nhân vật chính là  cô gái mù đi tìm lại đôi mắt đã bị cướp mất. Một bộ phim giả tưởng, hành động và hài hước được đan xen để cuối cùng truyền đi một thông điệp “nợ máu không phải trả bằng tiền, mà phải bằng chính sự ăn năn, hối hận”.

Là diễn viên trẻ, lần đầu tiên đảm nhận một vai nữ chính trong bộ phim như Hiệp sĩ mù khiến tôi cảm thấy mình thực sự rất may mắn. Ngày hôm nay, có mặt tại đây, tôi thực sự muốn chia sẻ tới quý vị những cảm nhận của mình từ bộ phim Hiệp sĩ mù, về điện ảnh Việt Nam và Italy. Chúng ta khác nhau về văn hoá, lịch sử, vấn đề và cách thể hiện của mỗi tác phẩm điện ảnh, nhưng có một điểm chung lớn nhất, đó là xu hướng nhân văn, chú trọng khai thác đến các khía cạnh về thân phận con người.

Việt Nam đang có một lớp diễn viên, đạo diễn, biên kịch thuộc thế hệ 8x, 9x, họ là những nhân tố sản xuất điện ảnh mới, trẻ trung và đầy nhiệt huyết, đam mê với nghề. Và tôi tin rằng, nếu có cơ hội được làm nghề, chúng tôi chắc chắn sẽ có được những bộ phim mang phong cách riêng, lay động được số đông công chúng trong và ngoài nước”.

Trước đó, vào sáng 15/1, trong Hội thảo “Hợp tác điện ảnh Việt Nam - Italy” được tổ chức tại Viện phim Roma, với sự tham dự của nhiều gương mặt điện ảnh của Italy như bà Fabia Bettini, giám đốc điều phối hãng, Đại diện quỹ tài trợ điện ảnh Anica của chính phủ Italy cùng rất nhiều những diễn viên, nhà sản xuất phimcủa Italy. Những vấn đề được các nhà làm phim Italy đặc biệt quan tâm là thị hiếu khán giả, thông điệp của tác phẩm và những cách thức thu hút đầu tư của điện ảnh Việt Nam.  

Đại diện đơn vị sản xuất phim “Hiệp sĩ mù”, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, mỗi năm ở Việt Nam có vài chục bộ phim điện ảnh công chiếu trong thị trường nội địa và vài ngàn tập phim truyền hình phát sóng trên khoảng hơn 100 kênh truyền hình. Đây là một thị trường lớn để các nhà sản xuất phim khai thác. Những đề tài lãng mạn và tình cảm, hài và hành động đang được công chúng yêu thích. Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình Italy trong những dự án mới của anh. 

Phía Italy đang có kế hoạch sản xuất một bộ phim ngắn Italy – Việt Nam và phía nhà sản xuất “Hiệp sĩ mù” bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới dự án này. Theo đó, bộ phim sẽ do hai phía cùng thực hiện trên kịch bản là hai nhân vật trẻ của hai đất nước, họ sẽ cùng bày tỏ những quan điểm sống và những vấn đề đương đại được quan tâm. Bộ phim sẽ được trình chiếu trong Liên hoan phim Italy tại Việt Nam vào tháng 6.2015.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước