Hơn 4.000 hiện vật đã được hiến tặng cho bảo tàng báo chí

Theo Khánh Hiền-Chủ nhật, ngày 25/09/2016 14:17 GMT+7

Hơn 4.000 hiện vật đã được các cơ quan báo chí, các nhà báo trong khu vực hiếng tặng cho Bảo tàng báo chí khu vực miền Trung và Tây Nguyên

VTV.vn - Hội Nhà báo Việt Nam cho biết đã tiếp nhận hơn 4.000 hiện vật từ các cơ quan báo chí, các nhà báo ở khu vực hiến tặng cho bảo tàng.

Theo đó, nhiều hiện vật, kỷ vật có giá trị liên quan đến nghề báo, người làm báo của các cơ quan báo chí, các nhà báo ở khu vực hiến tặng vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam, khu vực miền Trung và Tây Nguyên như danh mục các bài viết, bút danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; hiện vật gắn với sự nghiệp làm báo của Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng; chiếc loa nén 500W đặt bên bờ Hiền Lương trong kháng chiến chống Mỹ - kỷ vật của nhà báo Hoàng Kim Tùng- Phó Tổng biên tập Báo Quảng Đà đã hy sinh tại Hòn Tàu; chiếc hộp đèn dầu được các nhà báo sử dụng trong thời chống Mỹ; Bản gốc tờ báo Gung Dưr (Vùng Lên)... - tờ báo bằng hai thứ tiếng phổ thông và Cơtu đầu tiên ở miền núi xứ Quảng, ra đời năm 1959 của Báo Đà Nẵng; máy đánh chữ, máy quay phim của gia đình nhà báo Đoàn Bá Từ...

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, các nhà báo đã hiến tặng hiện vật cho bảo tàng; tiếp tục phát động hiến tặng hiện vật cho bảo tàng. Đồng thời cam kết, các hiện vật sẽ được lưu giữ một cách có hệ thống, khoa học, bảo quản lâu dài và khai thác có hiệu quả để các hiện vật, tư liệu của quá khứ sẽ là niềm tự hào, tỏa sáng cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau, tạo điểm đến hữu ích, góp phần nâng cao nhận thức và tình cảm của những người nghiên cứu lịch sử và văn hóa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước