Huy Khánh: “Cái hại của đẹp trai là có quá nhiều người theo đuổi“

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 15:51 GMT+7

VTV.vn - Nam diễn viên Huy Khánh hài hước chia sẻ về cái hại, cái lợi của việc đẹp trai, về những thị phi trong quá khứ và cuộc sống hiện tạị.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh từng kể, trong buổi casting vai Thái phim Dốc tình, 99% những người có mặt hôm ấy đều chọn người mẫu điển trai Đức Tiến, chỉ duy nhất một mình Lưu Trọng Ninh chọn anh sinh viên cao đẳng nghệ thuật có chiếc mũi khoằm và lối diễn xuất nội tâm bằng ánh mắt. Anh sinh viên chưa một lần đứng trước ống kính máy quay ấy chính là Huy Khánh.

Huy Khánh đẹp trai không phải bàn cãi. Nhưng nét điển trai của Huy Khánh còn pha trộn chút "đểu giả", lãng tử, đào hoa. Chẳng thế mà anh chàng Thái với mái tóc xoăn, chiếc mũi khoằm, đôi mắt sâu, mặc đồ Jeans bụi bặm trong Dốc tình đã đi vào trái tim biết bao nhiêu thiếu nữ.

Vượt Dốc tình, Huy Khánh đã sải những bước dài trong sự nghiệp. Anh sở hữu một "gia tài" đồ sộ những bộ phim điện ảnh và truyền hình: Cô dâu đại chiến, Lệ phí tình yêu, Để mai tính 2, Lấy chồng người ta, Song sinh bí ẩn, Hạnh phúc muộn màng, Mơ hoang, Em chưa 18... và mới đây nhất là Lật mặt 3 do Lý Hải làm đạo diễn. Không dừng ở lại đó, anh còn tham gia dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình giải trí, gameshow như Vietnam Idol, Cuộc đua kỳ thú, Người đứng vững, Người giấu mặt…

Có lẽ những danh xưng "Đệ nhất quý ông đào hoa", "Don Juan phiên bản Việt" chỉ còn là phù phiếm. Huy Khánh của ngày hôm nay, chỉn chu và lịch sự trong bộ vest được cắt may vừa vặn. Ánh mắt tự tin, trầm tĩnh của người đàn ông từng trải qua đổ vỡ, đi qua bao nhiêu thị phi và sóng gió. Huy Khánh của tuổi 40 luôn miệng nhắc về gia đình với tình yêu và sự trìu mến.

Không bao giờ nuối tiếc về những điều từng làm

PV: Diễn viên Huy Khánh rất… đẹp trai. Điều này ai cũng công nhận rồi. Anh thấy đẹp trai có những cái lợi gì vậy?

Diễn viên Huy Khánh: Làm nghệ thuật thì đẹp trai hay xinh gái đều có lợi hơn những người… không đẹp bằng, bởi thường người ta hay nhìn ngoại hình rồi mới xét đến diễn xuất. Tuy nhiên, đẹp chỉ có cái lợi nếu quan sát bề ngoài. Với nghề diễn viên, nếu anh không thể hiện tốt được nhân vật mà chỉ đẹp thôi thì cũng bỏ đi.

Huy Khánh: “Cái hại của đẹp trai là có quá nhiều người theo đuổi“ - Ảnh 1.

Huy Khánh trong phim Dốc tình.

PV: Nhưng nhiều người còn nhận xét Huy Khánh đẹp trai kiểu… "Sở Khanh". Anh nghĩ sao?

Diễn viên Huy Khánh: Nhiều người nhận xét thì chắc là đúng rồi, vì số đông luôn thắng số ít mà. Sự thật là tôi cũng hay được giao những vai đểu đểu, trăng hoa hoặc có cá tính mạnh một chút.

PV: Thế còn cái hại của việc đẹp trai thì sao anh?

Diễn viên Huy Khánh: Cái hại là… có quá nhiều người theo đuổi. Điều đó cũng giống những cô gái đẹp thì nhiều người muốn sở hữu thôi. Tuy nhiên, đấy là câu chuyện của tuổi mới lớn, hoặc lúc bắt đầu vào nghề mình mới quan trọng chuyện ngoại hình. Lăn lộn với nghề lâu, tôi chú trọng đến những vai diễn khó, đào sâu và tìm tòi trong diễn xuất.

PV: Anh nghĩ sao về thị phi khi những cuộc tình và hôn nhân trong cuộc đời anh đã được bàn tán, thêu dệt quá nhiều?

Diễn viên Huy Khánh: Có nhiều người đẹp trai, phong trần, lãng tử và đào hoa hơn Huy Khánh nhiều. Tôi chỉ "may mắn" hơn họ ở chỗ là lên báo nhiều hơn và được quan tâm chuyện đời tư hơn. Là người nổi tiếng thì đời tư sẽ bị để ý nhiều. Chuyện đời tư của tôi sóng gió hơn nên nhiều thị phi hơn chăng?

PV: Nhìn lại, anh có bao giờ nuối tiếc về những quyết định của mình hay không?

Diễn viên Huy Khánh: Tôi không bao giờ nuối tiếc. Bởi vì thời điểm ấy, khi mình đã đưa ra quyết định tức là mình phải cảm thấy phù hợp nhất, chín chắn nhất, đã làm tốt nhất có thể rồi. Nếu cứ nuối tiếc mãi thì càng ngày sẽ càng không hài lòng với những gì mình đã có.

Thay đổi để trở thành người chồng, người cha mẫu mực trong hạnh phúc

PV: So với Huy Khánh của thời "Dốc tình" lãng tử, bụi bặm, ngày hôm nay đã thấy một Huy Khánh hoàn toàn khác: chỉn chu và điềm đạm?

Diễn viên Huy Khánh: Ngày còn trẻ, mình làm những gì mình thích, không phải lệ thuộc vào bất cứ mối quan hệ nào. Vẻ bề ngoài cũng không cần chỉn chu, cứ thấy thế nào thoải mái là được. Còn bây giờ, khi có gia đình rồi, làm điều gì tôi luôn nghĩ mình phải là tấm gương cho các con. Đi ra ngoài không cần cầu kỳ nhưng chỉn chu, lịch sự, gọn gàng.

Ngày xưa chỉ biết đóng phim, còn bây giờ còn tham gia gameshow, chương trình truyền hình thực tế… Nếu cứ phủi bụi, bồng bềnh mãi thì không phù hợp.

Huy Khánh: “Cái hại của đẹp trai là có quá nhiều người theo đuổi“ - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Huy Khánh và Mạc Anh Thư.

PV: Tôi vẫn nghĩ rất khó có thể thay đổi một người đàn ông?

Diễn viên Huy Khánh: Đúng là bản tính thì khó thay đổi, lâu lâu mình vẫn le lói một chút xíu. Hiện tại có gia đình, con cái nên chất bụi cũng rơi rớt đi ít nhiều, không còn những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những bữa tiệc xa hoa. Đi đâu làm gì cứ đến giờ đó là tôi đã nóng ruột về với con rồi, hôm sau còn thức dậy đúng giờ để đưa con đi học. Có những cái giới hạn mình đặt ra để mình không còn thăng hoa với những cuộc chơi nữa.

Không ai có thể ép được mình nếu mình không muốn. Khi muốn trở thành một người cha, người chồng mẫu mực, tôi tự thay đổi và thay đổi trong vui vẻ, hạnh phúc.

PV: Anh chiêm nghiệm điều gì khi bước sang độ tuổi 40?

Diễn viên Huy Khánh: Tuổi 40 có độ chín chắn về nghề, sức khoẻ tất nhiên không còn tốt như tuổi 30. Tuy nhiên, Huy Khánh thấy mỗi độ tuổi có một vẻ đẹp riêng. Ngày xưa bảo nhận những vai chững chạc mình không đủ tự tin. Còn bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, tôi nhận thức được rõ rệt cái gì tốt thì đón nhận, cái gì xấu thì tránh sớm.

Nhìn lại tuổi trẻ, tôi đã phải trả giá bằng những thị phi của chính mình và chiêm nghiệm từ cuộc đời những đàn anh khác – những người đầy ắp hào quang, danh tiếng nhưng khi về già đã thất bại và phải trả giá như thế nào. Nếu không muốn đi đến cái kết như họ, tôi buộc phải thay đổi.

PV: Bây giờ anh còn thích nhìn phụ nữ đẹp không?

Diễn viên Huy Khánh: Đương nhiên có, bất cứ cô gái đẹp nào cũng thích ngắm nhìn nhưng đừng nghĩ sở hữu nó là được.

PV: Tiêu chuẩn của người phụ nữ đẹp với Huy Khánh như thế nào?

Diễn viên Huy Khánh: Cái đẹp không có quy chuẩn. Ví dụ có khi gặp một người bình thường thôi nhưng Huy Khánh vẫn thấy có sự cuốn hút từ gương mặt, cách trang điểm hoặc ăn mặc. Mình thấy thích thì là hấp dẫn.

Huy Khánh: “Cái hại của đẹp trai là có quá nhiều người theo đuổi“ - Ảnh 3.

Huy Khánh và Maya trong "Sài Gòn, anh yêu em".

PV: Đóng cặp với nhiều giai nhân, anh có ấn tượng với cô gái nào không?

Diễn viên Huy Khánh: Gần đây, tôi rất ấn tượng với Maya. Cô ấy là người mẫu, ca sĩ mà diễn xuất cũng rất tốt. Có ngoại hình đẹp và cao ráo. Còn nhiều bạn diễn cũ, có người không làm nghề nữa, có người lâu không diễn chung thì cũng khó đánh giá.

Mạc Anh Thư là người phụ nữ thầm lặng

PV: Thời điểm hiện tại, anh và người mẫu Mạc Anh Thư đã lên kế hoạch về đám cưới chưa?

Diễn viên Huy Khánh: Chuyện này hiện tại cả 2 chúng tôi đều không nghĩ tới vì bận tập trung vào công việc và con cái. Không ai nhắc đến chuyện này và chúng tôi đều cảm thấy thoải mái.

PV: Huy Khánh yêu nhất ở Mạc Anh Thư điểm gì?

Diễn viên Huy Khánh: Thư là người phụ nữ của gia đình, luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc đến mọi người. Cô ấy chấp nhận hy sinh công việc, nhận phần thiệt cho mình đầu tiên để lo cho gia đình.

Thư không bao giờ để ý đến quá khứ, không đào bới những chuyện đã qua, không se sua chưng diện và khoe khoang về bản thân hay chồng mình. Cô ấy là người phụ nữ thầm lặng.

PV: Đã từng đi qua đổ vỡ, anh nghĩ điều gì để giữ lửa cho một mối quan hệ?

Diễn viên Huy Khánh: Điều này phụ thuộc nhiều vào người đàn ông. Người đàn ông cần biết yêu thương gia đình, yêu thương vợ con và yêu thương công việc của họ. Một người đàn ông cần sống với những tình yêu thương đó.

PV: Huy Khánh vừa góp mặt trong "Lật mặt 3" của đạo diễn Lý Hải. Làm việc với Lý Hải, anh có áp lực gì không?

Diễn viên Huy Khánh: Trong phim, tôi vào vai Đức với tính cách ba phải, hoạt ngôn đến "lắm mồm". Anh Lý Hải là người hiền lành, rất nhẫn nại, dễ chịu với diễn viên. Anh không bao giờ la lối ai cả.

PV: Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Huy Khánh khi tham gia "Lật mặt 3"?

Diễn viên Huy Khánh: Kỷ niệm đáng nhớ nhất là bị voi rượt đuổi trong rừng, người thường chạy một mình đã khó còn tôi vừa cõng Kiều Minh Tuấn vừa chạy, vấp phải cành cây khiến cả hai té ngã. Cảnh bị chôn sống cũng khiến tôi ám ảnh. Từ khi làm nghề đến nay thì đây là vai diễn khó và cực nhất đối với tôi.

Xin cảm ơn anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước