Khai hội Đường hoa xuân Bạch Đằng

PV-Thứ sáu, ngày 08/02/2013 07:09 GMT+7

 Lễ hội đường hoa Bạch Đằng (Đà Nẵng) diễn ra từ 19h ngày 7/2 (27 tháng Chạp) đến 22h ngày 14/2 (mùng 5 Tết Quý Tỵ).

Tối ngày 7/2, TP Đà Nẵng đã khai hội Đường hoa xuân Bạch Đằng 2013. Lần đầu tiên, người dân TP Đà Nẵng có dịp chiêm ngưỡng lễ hội hoa xuân.

Đường hoa xuân được làm trên vỉa hè đường Bạch Đằng, bắt đầu từ ngã ba Bạch Đằng - Phan Đình Phùng đến ngã ba Bạch Đằng - Lê Văn Duyệt, với chiều dài 1km, rộng 11,7m và tổng diện tích là 11.508 m2. Đường hoa xuân Bạch Đằng có kinh phí 17 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa.

Với chủ đề “Trăm hoa khoe sắc”, con đường sử dụng khoảng 100 loại hoa với số lượng 100.000 giỏ, được chia làm 6 phân đoạn gồm các tiêu đề Xuân ký ức, Xuân sung túc, Xuân non nước, Trăm hoa khoe sắc, Mùa tình yêu và Mùa tụ hội...

Cũng trong tối khai mạc, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức nấu 5.000 chiếc bánh chưng miễn phí tặng người nghèo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước