Khán giả Hà Nội tưng bừng với Festival Gió mùa

Lăng Tiêu-Thứ sáu, ngày 03/10/2014 10:05 GMT+7

Một hình ảnh đầy ấn tượng của đêm mở màn Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2014. (Ảnh: Monsoon Music Festival)

Một không khí âm nhạc thực sự, một lễ hội âm nhạc thực sự, một không gian nghệ thuật thật sự là những gì có thể nói về đêm diễn mở màn tối 2/10 của Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2014.

Tối qua (2/10), sau một tháng dài chờ đợi, những khán giả yêu nhạc của Hà Nội đã được thưởng thức đêm đầu tiên của Lễ hội âm nhạc Gió mùa – một sự kiện âm nhạc được cho là được chờ đợi nhất trong những tháng cuối cùng của năm 2014. Và đúng như lời hứa hẹn của ê-kíp sản xuất trước khi chương trình diễn ra, Gió mùa đã cống hiến cho những người yêu nhạc một không gian thực sự thuộc về âm nhạc theo một cách chưa từng có trước đây – thoải mái và tự do, nơi những khán giả đến xem vừa có thể thưởng thức âm nhạc, tự do giao lưu với những người bạn mà không có bất cứ sự bó buộc nào.

Đêm diễn đầu tiên của Gió mùa đã quy tụ nhiều ngôi sao cả trong và ngoài nước, với những tên tuổi và những tiết mục mà với giá vé 80.000 VNĐ, thật khó hình dung bạn có thể được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc của họ trước đây. Đó là Quốc Trung với dự án Nguồn cội, là Thanh Lam với một trong những ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Lưu Hà An, là Hồng Nhung với Con chim sâu - một trong những ca khúc được yêu thích trong sản phẩm được cho là thành công của cô mang tên Khu vườn yên tĩnh; là Trần Thu Hà với Mưa bay tháp cổ; là Năm dòng kẻ với Rơi, là bộ ba giọng ca rất Rock – Hoàng Hiệp (của Ngũ Cung), Thái Châu (của KOP band), Hà My – giọng ca ấn tượng của Giọng hát Việt mùa thứ 2.

Trước những phần trình diễn này, khuấy động không gian âm nhạc đêm diễn đầu tiên của lễ hội Gió mùa là những nghệ sĩ trẻ rất cá tính của âm nhạc Việt Nam, đó là Tuan Kruise, rapper Kimmese và Hoàng Touliver. DJ Lulu Rouge và Carpark North – 2 nhóm nghệ sĩ đến từ Đan Mạch, những nghệ sĩ đã được nhạc sĩ Quốc Trung miêu tả “sẽ là những ngôi sao trong festival” – đã giúp cho không khí của lễ hội được nóng từ đầu tới cuối.

Có thể nói, đêm diễn đầu tiên của Lễ hội âm nhạc Gió mùa – với tất cả những gì các nghệ sĩ đã cống hiến, những khán giả đã cống hiến – người dân Hà Nội đã được thưởng thức một lễ hội âm nhạc thực sự, về cả tính chất và không gian. Đêm diễn mở màn đã kích thích khán giả chờ đợi nhiều hơn vào những phần trình diễn họ sẽ được thưởng thức trong 2 đêm diễn còn lại trong hai ngày 3 và 4/10.

Một số hình ảnh trong đêm đầu tiên của Lễ hội âm nhạc Gió mùa tối qua (2/10):

Nghệ sĩ Xuân Diệu thể hiện ca khúc Lưu lạc trong dự án Nguồn cội của nhạc sĩ Quốc Trung. Ca khúc này đã từng được nằm trong album được đánh giá cao trước đó của Quốc Trung - Đường xa vạn dặm.

Nghệ sĩ Xuân Diệu thể hiện ca khúc Lưu lạc trong dự án Nguồn cội của nhạc sĩ Quốc Trung. Ca khúc này đã từng được nằm trong album được đánh giá cao trước đó của Quốc Trung - Đường xa vạn dặm.

Dự án âm nhạc Nguồn cội của Quốc Trung đã được lựa chọn khai mạc cho Lễ hội âm nhạc Gió mùa. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Quốc Trung nói anh muốn mang đến một festival âm nhạc thực sự - một khái niệm vẫn còn xa lạ với không chỉ khán giả Việt Nam.

Dự án âm nhạc Nguồn cội của Quốc Trung đã được lựa chọn khai mạc cho Lễ hội âm nhạc Gió mùa. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Quốc Trung nói anh muốn mang đến một festival âm nhạc thực sự - một khái niệm vẫn còn xa lạ với không chỉ khán giả Việt Nam.

Những làn điệu quan họ rất truyền thống kết hợp hài hòa với âm nhạc hiện đại...

Những làn điệu quan họ rất truyền thống kết hợp hài hòa với âm nhạc hiện đại...

Ca nương Kiều Anh.

Ca nương Kiều Anh.

Nhóm nhạc đến từ Irish biểu diễn trong dự án Nguồn cội của nhạc sĩ Quốc Trung.

Nhóm nhạc đến từ Irish biểu diễn trong dự án Nguồn cội của nhạc sĩ Quốc Trung.

Những hình ảnh này có thể là những hình ảnh quen thuộc cho các chương trình âm nhạc của Việt Nam trong tương lai?

Những hình ảnh này có thể là những hình ảnh quen thuộc cho các chương trình âm nhạc của Việt Nam trong tương lai?

Nữ ca sĩ Hồng Nhung đã thể hiện ca khúc Con chim sâu trong đêm 2/10.

Nữ ca sĩ Hồng Nhung đã thể hiện ca khúc Con chim sâu trong đêm 2/10.

Thanh Lam hòa giọng cùng nữ ca sĩ trẻ Hà My - giọng ca đến từ cuộc thi Giọng hát Việt màu thứ 2.

Thanh Lam hòa giọng cùng nữ ca sĩ trẻ Hà My - giọng ca đến từ cuộc thi Giọng hát Việt màu thứ 2.

Trần Thu Hà với sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến - Mưa bay tháp cổ. Cô sẽ có phần trình diễn trong đêm diễn cuối của Lễ hội âm nhạc Gió mùa vào ngày 4/10.

Trần Thu Hà với sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến - Mưa bay tháp cổ. Cô sẽ có phần trình diễn trong đêm diễn cuối của Lễ hội âm nhạc Gió mùa vào ngày 4/10.

Nhóm Năm dòng kẻ với ca khúc Rơi.

Nhóm Năm dòng kẻ với ca khúc Rơi.

DJ Lulu Rouge đến từ Đan Mạch.

DJ Lulu Rouge đến từ Đan Mạch.

Ban nhạc Carpark North - một trong 2 nhóm nghệ sĩ đến từ Đan Mạch.

Ban nhạc Carpark North - một trong 2 nhóm nghệ sĩ đến từ Đan Mạch.

Ban nhạc Carpark North đã làm nên một cái kết trọn vẹn không thể trọn vẹn hơn cho Gió mùa đêm đầu tiên.

Ban nhạc Carpark North đã làm nên một cái kết trọn vẹn không thể trọn vẹn hơn cho Gió mùa đêm đầu tiên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước