Kịch dân gian “Cải lão hoàn đồng” đến Hàn Quốc

Việt Cường-Thứ ba, ngày 29/07/2014 11:32 GMT+7

Cảnh trong vở kịch dân gian "Cải lão hoàn đồng".

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ đem vở kịch dân gian “Cải lão hoàn đồng” tham dự Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn Quốc tế tổ chức tại TP. Pohang (Hàn Quốc) từ ngày 29/7 – 5/8.

“Cải lão hoàn đồng” là vở kịch ngắn dân gian mang tính răn đe, giáo dục cao, kể về một chàng nông dân nghèo khổ đã dùng trí thông minh, óc hài hước của mình để đánh lừa được vợ chồng tên quan lớn tham lam, bất lương.

Vở kịch dàn dựng trên nền chất liệu dân gian từ âm nhạc, trang phục áo tứ thân đến cốt truyện với ý nghĩa sâu sắc “tham thì thâm”.

Cốt truyện “Cải lão hoàn đồng” không mới, nhưng vẫn đủ sức nặng để mang lại tiếng cười hả hê, sung sướng cho người xem bởi những tình tiết gây cười với ý nghĩa là người ác cần bị trừng trị, người tốt sẽ được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc được thể hiện trọn vẹn, đầy đủ trong vở kịch.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước