LHP Cannes lần thứ 68: Bữa tiệc lớn chờ giờ... bùng nổ

Vũ Thược-Thứ tư, ngày 13/05/2015 13:26 GMT+7

VTV.vn-Không tính tới sự rực rỡ của thảm đỏ, 19 bộ phim tranh tài tại LHP Cannes lần thứ 68 thực sự là bữa tiệc điện ảnh lớn nhất trong năm với quá nhiều điểm nhấn đáng mong đợi.

LHP Quốc tế lớn nhất trong năm – LHP Cannes lần thứ 68 – sẽ chính thức khai mạc vào ngày hôm nay (13/5 - giờ địa phương) tại thành phố xinh đẹp miền Nam nước Pháp.

Không tính đến sự rực rỡ của thảm đỏ, nơi hứa hẹn những ngôi sao hạng A sẽ đồng loạt xuất hiện, 19 bộ phim tranh tài ở Cannes đã đem tới một bữa đại tiệc điện ảnh với quá nhiều điểm nhấn đáng để mong đợi. Tờ Vanity Fair bình luận: "Từ phim cổ trang đến phim đồng tính, từ nỗi u uất trầm mặc cho tới những cảnh khiêu khích, nóng bỏng, Canne lần thứ 68 còn hơn là một ngày hội của nghệ thuật thứ bảy".

LHP Cannes lần thứ 68 quy tụ nhiều bộ phim hứa hẹn gây tiếng vang.

LHP Cannes lần thứ 68 quy tụ nhiều bộ phim hứa hẹn gây tiếng vang.

Hãy cùng điểm qua những điểm nhấn của Cannes 2015 mà bạn không thể bỏ qua:

Những ứng cử viên nặng ký

Khác với Oscar, Cannes là cuộc chơi quốc tế với nhiều tiêu chí khác biệt. Trong lịch sử vang dội của mình, Cannes là nơi chắp cánh cho rất nhiều tên tuổi mới với những bộ phim nghệ thuật đặc sắc, những khám phá sáng tạo bất ngờ, thậm chí là những thử nghiệm “không giống ai” của các nhà làm từ Âu qua Á. Năm nay, theo đánh giá của báo giới, 19 bộ phim tranh tài đều là những phim vô cùng đáng xem.

Bộ phim gây chú ý nhất trước giờ khai mạc là Carol của đạo diễn Todd Haynes, với sự tham gia của hai ngôi sao Cate Blanchett và Rooney Mara. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Price of Salt, phim về kể mối tình đồng giới vào những 1950 – khi định kiến xã hội về quan hệ đồng giới còn rất nặng nề.

Tờ Vanity Fair khẳng định, Carol có đầy đủ yếu tố để trở thành bộ phim bom tấn tại Cannes năm nay: sức hút từ thời điểm những năm 50 của thế kỷ trước, chủ đề xã hội rất thời sự và cuối cùng là sự xuất hiện của nữ diễn viên giành giải Oscar Cate Blanchett.

Cate Blanchett trong phim Carol

Cate Blanchett trong phim Carol

Nhiều tin tức bên lề cho hay, Carol đã hoàn thành và sẵn sàng ra mắt từ năm ngoài nhưng hãng sản xuất Weinstein Company quyết tâm chờ đợi nhằm đưa phim tới “sân khấu” vô cùng hoành tráng của năm nay là LHP Cannes lần thứ 68. Nhiều nhà phê bình cùng dự đoán, màn trình diễn của minh tinh người Australia vô cùng đáng giá và cô sẽ còn gặt hái vô số giải thưởng khác với vai diễn trong Carol.

Không tạo sự chú ý nhiều như Carol nhưng Sicario của đạo diễn Denis Villeneuve – người rất được yêu thích tại Cannes cũng là một điểm nhấn. Phim có sự tham gia của hai ngôi sao sáng giá là Emily Blunt và Benicio del Toro.

Với dàn diễn viên đáng mơ ước bao gồm Harvey Keitel, Michael Caine, Rachel Weisz và Jane Fonda, Youth - bộ phim của đạo diễn Paolo Sorrentino được báo chí đánh giá là “chú ngựa ô” của LHP Cannes năm nay. Nếu không giành được giải thưởng lớn từ Ban giám khảo, dàn diễn viên của Youth hứa hẹn sẽ gặt hái giải thưởng ở các hạng mục dành cho diễn xuất.

Matthew McConaughey và Ken Watanabe trong bộ phim nghệ thuật The Sea of Trees

Matthew McConaughey và Ken Watanabe trong bộ phim nghệ thuật The Sea of Trees

Ngoài những tên tuổi kể trên, bộ phim về đề tài gia đình Louder Than Bombs, những thước phim u uất The Sea of Trees hay Macbeth với diễn xuất của Michael Fassbender và Marion Cotillard cũng là những cái tên được báo chí thường xuyên nhắc đến trong những ngày qua. Tất cả hứa hẹn sẽ khiến khán giả “bần thần khi ra khỏi rạp” và nói đến “niềm cảm hứng” mà điện ảnh mang lại trong suốt 10 ngày LHP Cannes diễn ra.

Những “công trình nghệ thuật”

Không phải mọi bộ phim tranh tài ở Cannes là vì giải thưởng. Rất nhiều năm qua, nhiều bộ phim mang tính thử nghiệm đã đến Cannes và khiến Ban giám khảo cũng như khán giả bất ngờ vì tính phát hiện của nó.

Tác giả Richard Lawson của tờ Vanity bình luận: "Năm ngoái, bộ phim Mommy của đạo diễn Xavier Dolan đã gây kinh ngạc vì sự tỏa sáng rực rỡ và năm nay, ứng cử viên tiềm năng có thể làm được điều đó có lẽ là The Lobster của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos". Với ý tưởng chủ đạo lạ lùng: Con người nếu sau 45 ngày không tìm được đối tác cho mình sẽ bị trả về thế giới tự nhiên, cùng dàn diễn viên toàn sao Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux và John C. Reilly, The Lobster đã lọt vào danh sách “10 phim không thể đợi để xem” tại Cannes lần thứ 68 do nhiều báo bình chọn.

The Lobster hứa hẹn sẽ gây bất ngờ với ý tưởng độc đáo

The Lobster hứa hẹn sẽ gây bất ngờ với ý tưởng độc đáo

Những ý tưởng độc đáo cũng xuất hiện trong Tale of Tales (ngôi sao Salma Hayek thủ vai chính); Love – bộ phim về đề tài tình dục vốn gây nhiều tranh cãi hay Mon Roi – tác phẩm mới của đạo diễn Pháp Maïwenn.

Với diễn xuất của Salma Hayek, Tale of Tales đã thực hiện một công việc vô cùng tham vọng là chuyển thể 50 truyện ngắn của của Giambattista Basile, nhà văn Ý sống ở thế kỷ 17. Đạo diễn Garrone nói với tờ Variety, ông chọn tác phẩm kinh điển này vì sự trộn lẫn giữa hiện thực và huyền ảo của nó, điều mà ông luôn tìm kiếm trong nghệ thuật.

Những bộ phim nghệ thuật cùng nhiều thử nghiệm mới mẻ luôn là đặc sản của LHP Cannes.

Những bộ phim nghệ thuật cùng nhiều thử nghiệm mới mẻ luôn là đặc sản của LHP Cannes.

Rực rỡ thảm đỏ và những ngôi sao hạng A

Cùng những bộ phim ấn tượng, khán giả đang chờ đợi màn xuất hiện rực rỡ của những ngôi sao hạng A trong 10 ngày sắp tới.

Danh sách dàn diễn viên ấn tượng của LHP năm nay cho thấy một cuộc hội ngộ những tên tuổi lớn trên thảm đỏ của Cannes 2015. Ngay từ những ngày đầu tiên, khán giả đã được chào đón Charlize Theron, Naomi Watt, hai thành viên của Ban giám khảo đều là những ngôi sao là Jake Gyllenhaal, Sienna Miller...

Nhiều ngôi sao hạng A hứa hẹn sẽ có mặt tại Cannes trong 10 ngày sắp tới.

Nhiều ngôi sao hạng A hứa hẹn sẽ có mặt tại Cannes trong 10 ngày sắp tới.

Người hâm mộ đang chờ đợi sự xuất hiện của Natalie Portman Cate Blanchett, Marion Cotillard, Rachel Weisz, Jane Fonda, Diane Kruger, Matthew McConaughey, Colin Farrell... cùng rất nhiều ngôi sao khác đến tham gia các hoạt động bên lề.

Từ châu Á, Thư Kỳ, Trương Chấn – hai ngôi sao của bộ phim tranh giải The Assassin gần như chắc chắn sẽ có mặt tại Cannes 2015.

Điện ảnh châu Á năm nay đến Cannes với ba ứng cử viên: The Assassin của đạo diễn người Đài Loan Hầu Hiếu Hiền, Our little sister của đạo diễn người Nhật Hirokazu Koreeda và Mountains may departs của đạo diễn người Trung Quốc Giả Chương Kha.

Đây là ba bộ phim của ba đạo diễn kỳ cựu vì thế các nhà phê bình cho rằng việc giành giải Cành cọ vàng của điện ảnh châu Á tại Liên hoan phim Cannes 2015 là không nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước