Mẫu bạn trai lý tưởng của Nhã Phương liệu có giống Trường Giang?

PV-Thứ hai, ngày 23/04/2018 17:38 GMT+7

VTV.vn - Sau khi đóng phim Lôi Báo của đạo diễn Victor Vũ, Nhã Phương cho biết cô mong muốn sẽ có được bạn trai giống như nhân vật Nghĩa do Vũ Tuấn Việt thủ vai.

Lấy đề tài về siêu anh hùng cùng cảm hứng với chủ đề "đổi đầu", Victor Vũ cho ra đời một tác phẩm điện ảnh đậm chất Hollywood với các màn hành động đã mắt nhưng cũng không kém yếu tố xúc động khi thấm đẫm tình cảm gia đình. Thủ vai Linh – nhân vật có nhiều diễn biến nội tâm phức tạp, Nhã Phương đã chia sẻ thêm những câu chuyện hậu trường thú vị của bộ phim Lôi Báo.

Trong quá trình quay Lôi Báo, Phương nhớ cảnh nào nhất?

Đó là cảnh quay kết của phim, khi Cường Seven và Quách Ngọc Ngoan đánh nhau trên suối. Cảnh đó quay rất cực, tốn khá nhiều thời gian mà đấy là mọi người còn tập trước với nhau rất kỹ. Bình thường trên Đà Lạt đã lạnh rồi, nhưng khi vào rừng, mọi thứ còn lạnh hơn. Phương, anh Cường rồi Quách Ngọc Ngoan đều tím tái, run bần bật. Có thể nói đó là cảnh gây khó khăn nhất cho Phương vì lúc đó mình phải diễn cảm xúc, mà lạnh quá nên cũng chi phối mình nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình có kỷ niệm đặc biệt. Phương nhớ lúc đó mọi người cùng nhau chạy tới lấy mền, rồi lấy thau đốt lửa sưởi ấm cho Phương cùng các anh, chị, em diễn viên trong đoàn. Phương thấy mình thật sự rất may mắn khi được làm việc chung với ê-kíp như vậy.

Mẫu bạn trai lý tưởng của Nhã Phương liệu có giống Trường Giang? - Ảnh 1.

Ấn tượng của Nhã Phương về các bạn diễn với mình ra sao?

Trong đoàn có anh Quách Ngọc Ngoan là Phương từng làm việc chung, còn Cường Seven, Ngọc Anh và bé Pù thì chưa nhưng trong quá trình làm phim, mọi người luôn có giây phút thư giãn. Cường Seven là một người rất quyết tâm, tập trung tối đa để diễn vai của mình. Phương nhớ nhất những ngày bị thương, đi cà nhắc, tối về mọi người rủ đi ăn nhưng anh từ chối và bảo phải về phòng khách sạn, lấy đá ngâm chân cho bớt sưng, mai còn quay tiếp. Với Phương, anh đúng là một diễn viên.

Còn về Ngọc Anh, Phương ấn tượng vì chị quá đẹp. Lần đầu tiên gặp đã phải thốt lên - "Sao chị đẹp quá đi!". Với Phương, đó là một phụ nữ rất tuyệt vời.

Bé Pù – nhân vật con trai mình trong phim – đem lại cho Phương cảm xúc thế nào?

Đó là một cậu bé đáng yêu. Nhìn bé Pù, mình lại nghĩ ước gì sau này có đứa con y như vậy. Chỉ cần một ngày, mình đang buồn, mệt mỏi, nhưng gặp bé Pù là như có thêm sinh khí. Nhóc thường gọi mình là "mẹ Linh" và hỏi "mẹ Linh ăn gì chưa?", "Mẹ ơi, mẹ có đem theo thuốc dưỡng môi hông? Con có nè, mẹ cần hông?"… Cậu bé tuy còn rất nhỏ nhưng suy nghĩ thông minh và đáng yêu lắm. Phương tin sau khi xem xong Lôi Báo, khán giả chắc chắn sẽ thích nhân vật bé Pù.

Làm việc với đạo diễn Victor Vũ, Nhã Phương có những trải nghiệm ra sao?

Lần đầu tiên làm việc với đạo diễn Victor Vũ là phim Quả tim máu, mình sợ lắm. Anh nghiêm khắc, lạnh lụng. Mỗi lần vào cảnh quay là mình tim đập, chân run, không thoại nổi. Nhưng trong quá trình làm việc với nhau, mình bắt đầu hiểu anh, sau đó ngày càng thích phong cách chuyên nghiệp ấy và cảm thấy mình may mắn khi được làm việc cùng Victor Vũ.

Ngoài ra, với Phương, anh Victor Vũ đúng là một "thần" thuốc, hay đúng ra là một cái bệnh viện. Nếu chẳng may trong đoàn có ai bị thương, trong túi anh lúc nào cũng có thuốc. Cái giỏ xách của anh đúng là thần kỳ, cái gì cũng có, thuốc nào cũng có, đau đầu, đau bụng, tất tần tật các loại.

Mẫu bạn trai lý tưởng của Nhã Phương liệu có giống Trường Giang? - Ảnh 2.

Nam diễn viên Vũ Tuấn Việt

Làm vợ của một nhân vật đã đổi đầu trong phim Lôi Báo, nhưng ngoài đời, nếu bạn trai có cơ hội đổi đầu với một người nào đó, theo Phương, đó có thể là ai?

Phương nghĩ có thể sẽ đổi cho nhân vật Nghĩa trong phim Lôi Báo, tại vì cơ thể anh rất đẹp, cao và hấp dẫn (cười). Nhưng bản thân Phương thì vẫn thích người như hiện tại hơn. Còn nếu chính mình được thay đổi với một người nào khác, Phương sẽ chọn cô người mẫu nào đó thật đẹp, hoặc không cần nghĩ đâu xa, đổi cho Ngọc Anh cũng được.

Lôi Báo là một trong những bộ phim được K+ đầu tư hợp tác sản xuất trong năm 2017. Phim do đạo diễn Victor Vũ thực hiện với sự tham gia của Vincent Wang, chuyên gia hành động từng đảm nhiệm chỉ đạo võ thuật cho nhiều bom tấn Hollywood như Now You See Me 2, Doctor Strange, Vạn Lý Trường Thành (Trương Nghệ Mưu). Ngoài Nhã Phương, bộ phim lấy đề tài siêu anh hùng với nhiều cảnh hành động mãn nhãn có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Cường Seven, Quách Ngọc Ngoan, Ngọc Anh, NSUT Chánh Tín, Hoàng Sơn… Phim sẽ lần đầu tiên lên sóng truyền hình lúc 20h thứ Sáu (27/4) trong Khung phim Việt cuối tháng, độc quyền của Truyền hình K+.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước