Muốn cảnh báo người mẫu trẻ, siêu mẫu ngực khủng công khai chuyện bị quấy rối

A (Theo Just Jared)-Thứ bảy, ngày 10/02/2018 12:00 GMT+7

Kate Upton tại chương trình Good Morning America. (Ảnh: Just Jared)

VTV.vn - Xuất hiện trên chương trình Good Morning America ngày 9/2 (giờ địa phương), Kate Upton đã nói lý do vì sao cô quyết định công khai chuyện từng bị quấy rối tình dục.

Chia sẻ với người dẫn chương trình Robin Roberts của Good Morning America, Kate nói: "Chúng ta rất dễ dàng bỏ lại mọi thứ trong quá khứ... Nhưng điều khiến tôi quyết định nói ra câu chuyện này là vì tôi thường làm việc với rất nhiều những người mẫu mới trong mỗi tuần lễ thời trang. Rất nhiều cô gái đã chia sẻ sự hứng khởi của họ với những cơ hội khác nhau mà họ có được và việc bắt đầu sự nghiệp người mẫu".

"Và điều đó khiến tôi nhớ lại nơi mà tôi đã gặp Paul Marciano, cách nhìn của tôi về ngành công nghiệp này đã khác đi như thế nào sau cuộc gặp đó" - Kate nói tiếp - "Tôi chỉ muốn ngăn việc đó không xảy ra với những người mẫu mới vào nghề".

Muốn cảnh báo người mẫu trẻ, siêu mẫu ngực khủng công khai chuyện bị quấy rối - Ảnh 1.

Kate Upton là một trong những người mẫu áo tắm nổi tiếng thế giới hiện nay. (Ảnh: Just Jared)

Trong đỉnh cao của chiến dịch MeToo, Kate Upton đã công khai về chuyện cô từng bị Paul Marciano - người đồng sáng lập của thương hiệu thời trang Guess, thương hiệu cô đã từng làm việc - quấy rối tình dục. Hành vi quấy rối của Paul đã được Kate miêu tả tỉ mỉ trong cuộc phỏng vấn của cô với tạp chí Time vào tuần trước.

Theo lời Kate, sự việc xảy ra vào năm 2010: "Sau ngày đầu tiên chụp cho chiến dịch Guess Lingerie (25/7/2010), Paul Marciano đã nói ông ta muốn gặp tôi. Tôi đi cùng nhiếp ảnh gia Yu Tsai và Paul đã tiến thẳng đến chỗ tôi rồi chạm vào ngực tôi và có hành động khiếm nhã. Tôi đã đẩy ông ta ra và ông ta nói: Tôi chỉ muốn chắc chắn xem chúng có thật không?".

"Mặc dù tôi đã làm mọi thứ tôi có thể làm để tránh ông ta đụng chạm trong suốt cuộc gặp nhưng ông ta vẫn tiếp tục hành vi quấy rối của mình" - Kate nói tiếp.

"Sau đó Paul nói với Yu Tsai là hãy để tôi với ông ta ở lại một mình với nhau. Tôi đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho Yu Tsai và yêu cầu anh ấy ở lại. Yu đã làm thế nhưng cũng không ngăn được Paul. Tôi vô cùng run rẩy, ngạc nhiên và sợ hãi".

Theo Time, nhiếp ảnh gia Yu Tsai cũng nói anh đã chứng kiến sự việc quấy rối đó. Tuy nhiên, người đồng sáng lập của Guess đã ngay lập tức phủ nhận cáo buộc của Kate. Paul nói tất cả những gì Kate nói đều "không đúng sự thật" và "lố bịch".

Đồng sáng lập thương hiệu Guess phủ nhận quấy rối Kate Upton Đồng sáng lập thương hiệu Guess phủ nhận quấy rối Kate Upton

VTV.vn - Ngay sau khi bị Kate Upton cáo buộc tội quấy rối tình dục với những hành động sỗ sàng, Paul Marciano – người đồng sáng lập của thương hiệu Guess – đã lên tiếng phủ nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước