Ngô Thanh Vân - Cúp vàng "Bước nhảy hoàn vũ" 2010

P.V-Chủ nhật, ngày 20/06/2010 23:00 GMT+7

Sau 7 tuần lễ với nhiều sự chờ đợi, nhiều bất ngờ... đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ cuối cùng cũng đã diễn ra với cuộc tranh tài giữa hai thí sinh trụ lại cuối cùng - Ngô Thanh Vân và Đoan Trang.

Diễn ra vào tối 20/6, đêm chung kết của Bước nhảy hoàn vũ thực sự là cuộc chiến của kỹ thuật và ý tưởng...

Kỹ thuật...
Ngô Thanh Vân luôn được đánh giá cao về kỹ thuật ngay từ những đêm thi đầu tiên và chính kỹ thuật tuyệt vời đã giúp cô đi đến vòng thi cuối cùng của “Bước nhảy hoàn vũ”. Trong đêm thi diễn ra tối 20/6, Ngô Thanh Vân đã mở đầu đêm chung kết với điệu tango và giành được 35 điểm. Phần trình diễn của cô vẫn rất bài bản và chuẩn về kỹ thuật như tất cả những bài thi cô đã thể hiện. Tuy nhiên, giám khảo Chí Anh cho rằng cặp đôi của Ngô Thanh Vân đã không thể hiện đúng tính tango và chính sự không đúng tango này đã khiến Chí Anh chỉ giành cho Ngô Thanh Vân điểm 8 ở bài thi đầu tiên.
Bước sang phần biểu diễn thứ 2, Ngô Thanh Vân với điệu cha cha cha đã nhận được số điểm cao hơn là 37. Tuy nhiên, đây có vẻ là phần biểu diễn tạo nhiều cảm giác đối nghịch cho các thành viên giám khảo. Nếu như đạo diễn Lê Hoàng không ngớt lời khen phần thể hiện của cô là “hoàn hảo đến không còn gì để nói - từ dàn dựng đến kỹ thuật và biểu lộ cảm xúc”, thì giám khảo Chí An lại “cảm thấy bài cha cha cha này hơi nặng nề, dù nhạc rất sôi động”.
Thua về điểm số ở bài thi thứ 2 so với Đoan Trang, tuy nhiên, Ngô Thanh Vân đã bứt phá ở phần thi thứ 3. Cô đã nhận được số điểm tuyệt đối ở phần biểu diễn cuối cùng với điểm số 40. Và chính số điểm này - cùng số phiếu bình chọn từ khán giả- đã giúp cô chiến thắng tại “Bước nhảy hoàn vũ” 2010.
... và Ý tưởng
Cúp bạc: Đoan Trang - Evgeni
Như nhận xét của giám khảo Chí Anh, nếu có giải thưởng giành cho cặp đôi sáng tạo nhất thì chắc chắn cặp đôi của Đoan Trang sẽ xứng đáng nhận được giải thưởng này nhất.
Không đạt được chuẩn mực về kỹ thuật giống như Ngô Thanh Vân nhưng Đoan Trang tạo được dấu ấn đối với khán giả qua mỗi đêm thi bởi ý tưởng và sự sáng tạo. Cô luôn có những ý tưởng cho mỗi bài biểu diễn và sự đột phá cao nhất, ấn tượng nhất chính là bài thi “Lotus” trong đêm thứ 7 - một phần biểu diễn ấn tượng và tạo được rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, ở số điểm nhận được từ giám khảo, những ý tưởng đã không mang về cho Đoan Trang điểm số cao. Cô chỉ nhận được 35 điểm ở bài thi thứ nhất, 39 điểm ở bài thi thứ 2 và 35 điểm cho bài thi thứ 3 và giành cúp bạc của “Bước nhảy hoàn vũ” 2010.
"Đoan Trang sống trong điệu nhảy, sống trong chuyển động và điều đó làm tôi quên đi kỹ thuật..." - Giám khảo Chí Anh đã nói như vậy về phần biểu diễn của Đoan Trang và điều này dường như đúng với những gì cô đã thể hiện tại "Bước nhảy hoàn vũ" 2010 và những gì cô đã để lại trong lòng khán giả trong suốt 8 tuần lễ.
Chung kết - Sự trở lại của 6 cặp nhảy
Là đêm diễn nhằm tìm ra cặp đôi nhận giải vàng, chung kết "Bước nhảy hoàn vũ" cũng là đêm diễn đánh dấu sự xuất hiện trở lại của 6 cặp nhảy - những cặp đã lần lượt chia tay cuộc thi sau các tuần lễ. Đó là cặp đôi của Lương Mạnh Hải - Anna, nghệ sĩ hài Minh Béo - Lili, nam vương Tiến Đoàn - Paige, ca sĩ Quang Vinh - Valeriya, nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp - Nikolay và giải 3 - cặp đôi của ca sĩ Siu Black - Ivan.
Cúp đồng: Siu - Ivan
Ngoài sự trở lại của 6 cặp đôi, khán giả đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ còn được xem phần biểu diễn của giám khảo Khánh Thy với ca sĩ Đức Tuấn và phần biểu diễn giữa ca sĩ Phương Thanh và bạn nhảy của Siu Black - Ivan.
Với kết quả cao nhất được trao cho cặp đôi Ngô Thanh Vân - Tisho, "Bước nhảy hoàn vũ" 2010 - phiên bản Việt của “Dancing with the stars” đã chính thức khép lại.
Các giải thưởng của "Bước nhảy hoàn vũ" 2010:
Cúp vàng: Ngô Thanh Vân - Tisho
Cúp bạc: Đoan Trang - Evgeni
Cúp đồng: Siu Black - Ivan
Cặp đôi đẹp nhất: Lương Mạnh Hải - Anna
Cặp đôi biểu diễn ấn tượng nhất: Lili - Minh Béo
Cặp đôi được yêu thích nhất: Siu Black - Ivan
Cặp đôi biểu diễn điệu vũ Latin đẹp nhất: Đoan Trang - Evgeni
Cặp đôi biểu diễn điệu Ballroom đẹp nhất: Ngô Thanh Vân - Tisho
Say mê và tự nhiên (giải thưởng của nhà tài trợ): Siu Black - Ivan

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước