Nguyễn Thị Luận đoạt giải Chuông vàng vọng cổ

(Tuổi trẻ Online)-Thứ sáu, ngày 27/09/2013 11:00 GMT+7

 Sau hơn 3 tháng tranh tài, thí sinh Nguyễn Thị Luận (An Giang), hiện đang công tác tại đoàn 1 nhà hát Trần Hữu Trang đã giành được giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ VIII - 2013 tại Nhà hát truyền hình HTV tối 26-9.

Nguyễn Thị Luận dự thi với trích đoạn Thuyền ra cửa biển (tác giả: Phong Anh - Yên Trang) và bài ca cổ bốc thăm Ngàn năm thương nhớ Trường Sa (tác giả: Văn Bớt), dù nhận được góp ý lựa chọn vai diễn chưa phù hợp lắm từ hội đồng nghệ thuật nhưng Luận vẫn giành được số điểm cao nhất 19,99 để đoạt ngôi quán quân năm nay.

Với chất giọng ngọt ngào, vững chãi và có nét riêng (từng đoạt giải 3 cuộc thi giọng ca cải lương Nguyễn Thành Châu vào năm 2012), nên ngoài giải chuông vàng, Luận còn đoạt luôn giải do hội đồng báo chí bình chọn.

Theo sát Nguyễn Thị Luận là cô gái 20 tuổi Lâm Ngọc Hoa (SBD 02) đến từ đoàn cải lương Cao Văn Lầu – Bạc Liêu, cô đoạt Chuông bạc với số điểm 19,98. Ngọc Hoa cũng đoạt luôn giải thí sinh được yêu thích nhất.

Thí sinh nam đến từ đất Bắc Nguyễn Minh Hải (SBD 15 thuộc nhà hát cải lương VN) đã từng ghi dấu ấn với khan giả phía Nam trong vở Mê cung (đoạt giải vàng Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012 tại Đồng Nai) có sắc vóc đẹp, giọng ca trữ tình nhưng bị mắc lỗi ở cả phần thi tự chọn và bắt buộc nên nhận giải ba của cuộc thi.

BTC cũng trao 2 giải tư cho thí sinh Tô Tấn Loan, Phạm Vũ Thành, 7 giải khuyến khích và một số giải phụ khác.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 500 thí sinh cả nước tham gia dự thi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước