Nhiều hoạt động hấp dẫn tại "Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội"

PV-Thứ ba, ngày 24/04/2018 18:56 GMT+7

VTV.vn - "Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Sri Lanka và 48 năm quan hệ ngoại giao giữa Sri Lanka và Việt Nam.

Sự kiện được đồng phối hợp tổ chức cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Đây hứa hẹn sẽ là cầu nối, lần đầu tiên, đưa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của hai nước đến với nhau.

Theo đại sứ quán Sri Lanka, sự kiện sẽ mang đến cho công chúng cơ hội được trải nghiệm sự pha trộn hoàn hảo của văn hoá đất nước tươi đẹp này trong lòng Việt Nam. Sự kiện dự kiến diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 27 - 29/4/2018 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sự kiện sẽ bao gồm những đa dạng các hoạt động như: Trưng bày các tác phẩm tranh, phác họa của nghệ sĩ Sri Lanka về quốc đảo này; Triển lãm ảnh về quan hệ song phương Sri Lanka - Việt Nam; Triển lãm ảnh về đất nước Sri Lanka bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư; Ẩm thực Sri Lanka; Điện ảnh Sri Lanka - phim tài liệu và phim truyện; Sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sri Lanka - đặc biệt là những sản phẩm vải dệt,vải batik, trà, hương liệu, thủ công mỹ nghệ, đá quý...

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội sẽ có rất nhiều các hoạt động hấp dẫn

Ngoài ra, công chúng cũng được thưởng thức các giai điệu âm nhạc Sri Lanka qua những chương trình đặc biệt.

Cũng tại lễ khai mạc hôm 27/04, cuốn sách du ký của nhà văn Di Li, cây bút nổi tiếng về du ký ở Việt Nam, với tiêu đề "Bình minh ở Sahara", trong đó có một phần giới thiệu về Sri Lanka, cũng sẽ được giới thiệu. Các quốc gia khác được nhắc đến trong cuốn sách gồm có: Tây Ban Nha, Morroco, Bồ Đào Nha, Nhật Bản...

Cuốn sách sẽ được giới thiệu bởi ngài Saadi Salama, Đại sứ Palestine ở Việt Nam, người từng khiến khán giả truyền hình không ít lần bất ngờ vì vốn tiếng Việt vô cùng phong phú của mình.

Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội được hy vọng sẽ là nơi để mọi người gặp gỡ và giao lưu, đặc biệt là những ai đã từng đặt chân đến Sri Lanka có thể hồi tưởng lại những kỷ niệm của mình ở đất nước này và chia sẻ với những người xung quanh.

Trong phạm vi diện tích 65.610 km2, Sri Lanka có tới 08 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật Phật giáo đa phần chi phối các di sản khảo cổ nơi đây, một số di sản có niên đại từ thế kỷ thứ 3 TCN.

Xã hội đa tôn giáo đa sắc tộc ở Sri Lanka giúp cho cư dân và du khách có thể hòa mình vào chuỗi các sự kiện lễ hội diễn ra quanh năm, góp phần mang đến màu sắc đa dạng cho quốc đảo 21 triệu dân này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước