Những sao Hàn nổi tiếng có tuổi thơ khốn khó

Thùy Hương (Theo Soompi)-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 13:32 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Section TV của Đài MBC đã điểm danh một số sao Hàn nổi tiếng từng có tuổi thơ nghèo khó.

Những sao Hàn nổi tiếng có tuổi thơ khốn khó - Ảnh 1.

Đứng đầu danh sách là tài tử Won Bin – người được sinh ra trong một trang trại nhỏ tại Jeongseon. Anh chuyển tới Seoul với hy vọng trở thành một diễn viên để nuôi sống gia đình mình. Tại Seoul, anh đã làm nhiều công việc như giao báo, làm công nhân tại các công trường trước khi bước vào con đường diễn xuất. Sau đó, Won Bin đã đầu tư khoản tiền thu được từ nghiệp diễn viên và xây dựng cho cha mẹ một căn nhà tuyệt đẹp. Ngôi nhà penthouse này thậm chí đã được nhận giải thưởng về kiến trúc năm 2008.

Những sao Hàn nổi tiếng có tuổi thơ khốn khó - Ảnh 2.

Tài tử Bae Yong Joon cũng từng có một quãng tuổi thơ khó khăn khi công việc kinh doanh của cha anh thất bại. Mong ước trở thành một đạo diễn phim, Bae Yong Joon đã bắt đầu sự nghiệp phim ảnh từ vị trí một nhân viên chạy việc. Sau đó, anh liên tiếp ghi dấu ấn qua những bộ phim truyền hình nổi tiếng và trở thành ngôi sao biểu tượng của làn sóng Hallyu.

Những sao Hàn nổi tiếng có tuổi thơ khốn khó - Ảnh 3.

Ngôi sao tiếp theo có mặt trong danh sách là Dok2 – một rapper tài năng của Hàn Quốc. Vì quá nghèo, anh đã phải sống tạm trên gác mái công ty quản lý của mình. Tuy nhiên, nhờ những sản phẩm âm nhạc thành công, gia tài của Dok2 đã tăng lên đến chóng mặt. Giờ đây, anh sở hữu một căn hộ sang trọng và khá hào phóng khi tặng đồng hồ đắt tiền cho những nghệ sĩ tham gia công ty quản lý do anh sáng lập.

Những sao Hàn nổi tiếng có tuổi thơ khốn khó - Ảnh 4.

Những sao Hàn nổi tiếng có tuổi thơ khốn khó - Ảnh 5.

Một số ngôi sao khác cũng lâm vào cảnh túng thiếu khi còn nhỏ, bao gồm nữ hoàng gợi cảm Lee Hyori. Cha mẹ cô đã rất vất vả kiếm sống với cửa hàng cắt tóc của mình. Trong khi đó, vì gia cảnh nghèo khó, tài tử Jung Woo Sung đã phải bỏ học để giúp cha mẹ mình kiếm sống.

Những sao Hàn nổi tiếng có tuổi thơ khốn khó - Ảnh 6.

MC quốc dân Yoo Jae Suk cũng từng có một quãng thời gian dài chật vật với vấn đề tài chính trước khi trở thành gương mặt được khán giả Hàn Quốc yêu thích bậc nhất hiện nay. Yoo Jae Suk đã phải làm việc bán thời gian trong một quán rượu và định từ bỏ niềm đam mê dẫn dắt các chương trình truyền hình. Tuy nhiên giờ đây, cát-xê của anh đang cao đến chóng mặt khi có thể thu về 13.000 USD chỉ với mỗi lần xuất hiện và khoảng 500.000 USD cho một hợp đồng quảng cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước