Nữ ca sỹ xứ Nghệ đạt giải Thính phòng ra album dân gian

(Theo Dân trí)-Thứ sáu, ngày 26/02/2016 17:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều qua (25/2), nữ ca sỹ Đinh Trang, từng đạt giải Nhì dòng nhạc thính phòng của cuộc thi Sao Mai 2013 đã tổ chức họp báo ra mắt album đầu tay.

Điều đặc biệt là dù theo đuổi dòng nhạc thính phòng nhưng cô lại “chào sân” bằng album mang âm hưởng dân gian.

Xứ Nghệ với những làn điệu dân ca trữ tình ngọt ngào đằm thắm đã tưới mát cho tâm hồn để rồi từ tuổi thơ đắm mình trong những câu dân ca ấy đã chắp cánh cho nhiều nghệ sĩ bay vào thế giới nghệ thuật. Đinh Trang may mắn được sinh ra từ vùng quê ấy, dẫu bố mẹ là những người hoạt động trong lĩnh vực khác nhưng trong gia đình lớn của cô lại có nhiều nhạc sĩ được yêu mến.

Cô có người bác họ là nhạc sĩ Võ Văn Di tác giả của ca khúc “Bài ca thống nhất” nổi tiếng của nền âm nhạc cách mạng. Nữ nhạc sĩ Việt Kiều Đức Lê An Tuyên đã quen thuộc với công chúng yêu nhạc qua nhiều ca khúc mang chất liệu dân gian như: “Lời cỏ may”, “Thương ơi điệu ví”, “Sóng không từ biển”, “Bến xưa”… là dì họ của cô.

Ca sỹ Đinh Trang.
Ca sỹ Đinh Trang.

Từ cái nôi ấy đã đưa Đinh Trang đến với âm nhạc một cách đầy tự nhiên. Cô yêu ca hát từ nhỏ. Ngày nhỏ Đinh Trang là một cây đơn ca ở Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Nghệ An và đã đoạt nhiều giải thưởng ca hát dành cho tuổi thơ ở vùng đất xứ Nghệ yêu thương ấy. Vậy nhưng khi hết trung học, Đinh Trang đã không chọn ngay con đường ca hát chuyên nghiệp mà cô đã định gắn cuộc đời với nghề giáo, cho dù đó cũng là giáo viên âm nhạc.

Năm 2009 tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại trường CĐ VHNT Nghệ An, Đinh Trang lại có thêm một quyết định táo bạo, ra Hà Nội theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với chất giọng nữ cao trữ tình màu sắc lại có thể thể hiện được đa sắc thái, rất đậm chất thính phòng Đinh Trang không khó để vượt qua kỳ thi. Niềm vui càng nhân lên khi cô được GS.TS.NSND Trung Kiên trực tiếp hướng dẫn. Dẫu thế, cho tới lúc đó Đinh Trang vẫn chỉ có một ước mơ nung nấu là sau này trở thành cô giáo dạy thanh nhạc chuyên nghiệp. Chính vì vậy cô cũng đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu những kiến thức về thanh nhạc và nghệ thuật âm nhạc thế giới, Việt Nam.

Nhạc sỹ Nguyễn Cường đến chúc mừng giọng ca mà ông yêu quý.
Nhạc sỹ Nguyễn Cường đến chúc mừng giọng ca mà ông yêu quý.

Cô luôn là một trong những sinh viên xuất sắc. Đinh Trang từng nhận học bổng Toyota năm 2012. Trước đó, năm 2011, cô cũng được nhận học bổng du học tại Liên bang Nga nhưng do một vài lý do cá nhân Đinh Trang không thực hiện được chuyến du học này.

Chính bố mẹ và những người thân trong gia đình đã nhận ra sự thay đổi đáng kể trong giọng hát của Đinh Trang. Họ khuyên cần phải để cho giọng hát của cô được nhiều người biết đến hơn và mọi người bảo Trang nên đăng ký các cuộc thi âm nhạc. Đinh Trang tham gia cuộc thi Sao Mai 2013 trong tâm thế như vậy. Đây là cuộc thi ca hát chuyên nghiệp đầu tiên mà cô tham gia kể từ khi học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đi thi thực sự hoàn toàn trong tâm thế của một cô học trò và hành trang duy nhất là giọng hát, ngoài ra hoàn toàn không có khái niệm gì về hình ảnh cũng như cơ hội để gặp gỡ truyền thông, vậy như cứ lần lượt bước qua các vòng thi khu vực, toàn quốc và chung cuộc giành giải Nhì. Cho tới bây giờ Đinh Trang vẫn nghĩ đó là một phần thưởng tuyệt vời dành cho cô.

Ca sỹ Lương Nguyệt Anh đến chúc mừng đàn chị.
Ca sỹ Lương Nguyệt Anh đến chúc mừng đàn chị.

Sau khi bước chân vào học chuyên ngành thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, GS.TS.NSND Trung Kiên và các thầy đã phát hiện ra tố chất của Đinh Trang là dòng nhạc opera nhưng trong thẳm sâu tâm hồn cô, mảnh đất xứ Nghệ - nơi có những câu hò, điệu ví đã thấm sâu vào tiềm thức.

Bản thân Đinh Trang trong rất nhiều buổi biểu diễn đã hát những ca khúc ấy, như thể hát cho chính cô. Đinh Trang yêu vô cùng tấm lòng người xứ Nghệ, không chỉ có những người thân trong gia đình, bạn bè mà cả rất nhiều khán giả biết từ khi cô mới chỉ là một giọng hát thiếu nhi ở Vinh vẫn luôn dõi theo và ủng hộ cô trên con đường ca hát.

Chính vì vậy, ngay sau khi đoạt giải năm 2013 Đinh Trang đã nghĩ tới việc thực hiện một album nhưng cô lại luôn băn khoăn sẽ là một album thính phòng đúng sở trường được bạn bè thầy cô và đồng nghiệp ghi nhận hay một chất dân gian xứ Nghệ nơi mà tâm hồn cô vẫn nương náu, vẫn cho cô ngập tràn cảm xúc mỗi khi cất giọng.

Cũng có những băn khoăn khi biết Đinh Trang quyết định chọn chất dân gian nhưng cô thì lại hết sức tự tin. Bởi Đinh Trang cho rằng, chất dân gian xứ Nghệ đã nằm trong tâm hồn cô, cô thừa hưởng được những âm sắc, chất giọng và sự mộc mạc vẫn còn vẹn nguyên trong cô.

Nữ ca sỹ Tố Nga và ca sỹ Lê Thanh Phong cũng đến chúc mừng đồng hương xứ Nghệ ra mắt sản phẩm đầu tay.
Nữ ca sỹ Tố Nga và ca sỹ Lê Thanh Phong cũng đến chúc mừng đồng hương xứ Nghệ ra mắt sản phẩm đầu tay.

Hơn nữa, chỉ cách Tết Nguyên đán Bính Thân chừng hai tháng, trong những ngày cuối năm se lạnh, chợt nghe được những làn điệu dân ca xứ Nghệ trong lòng Đinh Trang lại ngập tràn cảm xúc với quê hương, tự nhiên thấy nhớ mẹ, nhớ quê hương, nhớ hình ảnh con đòn, nhớ dòng sông Lam, núi Ngự, những điều tưởng chừng như hết sức bình thường mà khi xưa khi còn ở trong lòng xứ Nghệ mấy khi cô nghĩ tới, nhưng ở một nơi xa quê hương và cả những người đang dõi theo lúc ấy mới thấm được nỗi nhớ quê hương nó mãnh liệt tới nhường nào và Đinh Trang đã quyết định chọn chất dân gian xứ Nghệ cho sản phẩm album đầu tay như lời tri ân tất cả những điều ấy.

Trong niềm cảm xúc âm nhạc dâng trào, Đinh Trang cũng không mất quá nhiều thời gian để thực hiện album này. Chỉ chừng hơn một tháng, trong đó là khoảng 2 tuần liền dành cho thu âm.

Và việc đầu tiên Đinh Trang thực hiện sau khi “Bến xưa” đã hoàn thành là trở về xứ Nghệ thực hiện một minishow riêng để tri ấn khán giả vào ngày 22/2/2016 (14 Tháng Giêng) vừa rồi được khán giả nồng nhiệt đóng chào.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước