‘Pan’ – từ bom tấn thành... bom xịt

Thùy Hương (Theo Hollywood Reporter)-Thứ năm, ngày 15/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Được đầu tư với kinh phí lên tới 150 triệu USD nhưng doanh thu mở màn của "Pan" lại chỉ vỏn vẹn 15,5 triệu USD. Lý do nào khiến bom tấn này trở thành bom xịt?

Trong dịp cuối tuần qua, Pan đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi mở màng tại Bắc Mỹ với doanh thu 15,5 triệu USD. Đây quả là cú sốc với Warner Bros bởi hãng phim danh tiếng này đã chi tới 150 triệu USD cho chi phí sản xuất và hàng triệu USD cho các chi phí quảng cáo. Nhiều chuyên gia nhận định Warner Bros có thể sẽ lỗ tới hơn 100 triệu USD nếu Pan không thành công tại thị trường quốc tế.

Phim hiện đã ra mắt tại 52 thị trường nhưng cũng chỉ thu về 20,5 triệu USD cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 40,6 triệu USD – một con số đáng lo ngại (phim đã mở màn tại Australia được 2 tuần). Niềm hy vọng cuối cùng của Pan chính là Trung Quốc – thị trường phim ảnh lớn thứ hai trên thế giới. Dự kiến, phim sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 22/10.

Dù quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng bao gồm Hugh Jackman, Rooney Mara, Garrett Hedlund và gương mặt mới toanh Levi Miller cùng nhiều hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt nhưng đối tượng mà Pan hướng tới – các hộ gia đình – lại không quá mặn mà với bộ phim.

Theo thống kê, chỉ có 23% khán giả tới xem Pan dưới 18 tuổi. Trong khi đó, lượng khán giả dưới 18 tuổi tới xem bộ phim Cinderella đạt tới 44%, trong đó, các bé gái chiếm phần lớn số khán giả tới rạp. Khán giả nữ tới xem CinderellaMaleficent trong tuần mở màn chiếm tới 77% và 60%, trong khi đó, con số này với Pan chỉ khoảng 55%.

Bên cạnh đó, Pan cũng vấp phải nhiều chỉ trích khi lựa chọn Rooney Mara thay vì một nữ diễn viên người Mỹ bản địa vào vai Tiger Lily. Thậm chí, đã có một cuộc phản đối kêu gọi chữ ký được tổ chức nhằm ngăn cản Warner Bros tuyển mộ diễn viên da trắng vào vai các nhân vật da màu.

Trước đó, Warner Bros dự định ra mắt Pan vào tháng 7 nhưng vì sợ mùa hè là thời gian cao điểm của các bộ phim bom tấn, hãng đã lùi thời điểm ra mắt sang mùa thu. Dù vậy, doanh thu của Pan cũng không khả quan hơn.

Tuy từ chối bình luận về thất bại phòng vé của Pan nhưng một đại diện của Warner Bros đã nói: “Doanh thu bộ phim thấp hơn nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng”.

Như vậy, Pan đã kéo dài thêm chuỗi thất bại phòng vé của Warner Bros sau những tựa phim đắt tiền như Jupiter Ascending The Man from U.N.C.L.E.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước