Phim dị nhân ‘Deadpool’ bị Trung Quốc cấm chiếu vì bạo lực

Theo Tuấn Lương/Zing-Thứ ba, ngày 19/01/2016 20:06 GMT+7

VTV.vn - Tác phẩm điện ảnh siêu anh hùng đầu tiên trong năm 2016 không thể vượt qua vòng kiểm duyệt gắt gao tại thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới.

Trong ngày 18/1, các nhà kiểm duyệt phim tại Trung Quốc ra quyết định cấm phát hành Deadpool của hãng Fox do bộ phim chứa đựng yếu tố bạo lực, khỏa thân và ngôn từ tục tĩu. Hiện đại diện của nhà phát hành và các đơn vị sản xuất không đưa ra bất cứ lời bình luận chính thức nào về sự việc.

Trước đó, trang Variety cho biết tác phẩm ăn theo thương hiệu phim dị nhân X-Men bị gắn nhãn R tại quê nhà Bắc Mỹ, tức hạn chế khán giả dưới 17 tuổi. Deadpool dự kiến ra mắt tại Mỹ và một số thị trường quốc tế như Australia, Pháp, Đức, Nga, Anh và Việt Nam từ 12/2.

Đây không phải là lần đầu tiên Deadpool tấn công lên màn ảnh rộng. Nhân vật từng xuất hiện trong bộ phim X-Men Origins: Wolverine (2009). Song, dị nhân do Ryan Reynolds thể hiện năm đó phải hứng chịu nhiều lời chê bai do có quá nhiều chi tiết sai lệch so với nguyên tác truyện tranh.

Deadpool sẽ không thể đặt chân tới thị trường Trung Quốc. Tại Việt Nam, phim hiện dự kiến khởi chiếu từ ngày 12/2. Ảnh: Fox
Deadpool sẽ không thể đặt chân tới thị trường Trung Quốc. Tại Việt Nam, phim hiện dự kiến khởi chiếu từ ngày 12/2. Ảnh: Fox

Trong suốt 6 năm qua, hãng Fox ấp ủ đưa Deadpool tái xuất. Ryan Reynolds tiếp tục sắm vai nhân vật và từng thề với người hâm mộ rằng anh cùng đội ngũ sản xuất sẽ “sửa chữa những sai lầm” ở tập phim riêng về Wolverine.

Bộ phim Deadpool do đạo diễn Tim Miller thực hiện, dựa trên kịch bản của Rhett Reese và Paul Wernick. Ngoài Ryan Reynolds, tác phẩm siêu anh hùng có sự tham gia của Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, Gina Carano và Brianna Hildebrand.

Deadpool, tên thật Wade Wilson, là gã dị nhân đánh thuê lắm mồm và rất ưa các chiêu trò bạo lực. Nhân vật lần đầu xuất hiện trên các trang truyện tranh X-Men vào năm 1991 và lập tức nhận được sự ủng hộ rất lớn từ công chúng.

Bộ phim năm 2016 bắt đầu khi Wade Wilson tham gia một thí nghiệm bí ẩn với mục đích chữa trị căn bệnh ung thư mà mình đang mang.

Nó mang đến cho Wilson hàng loạt siêu năng lực, nhưng đồng thời khiến da dẻ anh sần sùi, tâm trí bất ổn định. Nhân vật quyết định lấy biệt danh là Deadpool, với mong muốn tìm ra kẻ đứng sau cuộc thí nghiệm đáng sợ ấy.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước