"Ready Player One" vô địch đấu trường phòng vé tuần với 53 triệu đô mở màn

PV/Ảnh: BTC-Thứ hai, ngày 02/04/2018 17:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ phim về thực tế ảo "Ready Player One" đã dễ dàng có được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng phòng vé trong một tuần phim gần như không có đối thủ.

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Steven Spielberg - Ready Player One - đã dẫn đầu phòng vé tuần này với 53 triệu đô doanh thu trong tuần đầu ra mắt. Đây cũng là cuối tuần đánh dấu bốn ngày nghỉ lễ Phục Sinh tại Bắc Mỹ với hai phim mới ra mắt trong đó có Ready Player One.

Ready Player One vô địch đấu trường phòng vé tuần với 53 triệu đô mở màn - Ảnh 1.

Tại thị trường quốc tế, phim thu về 128 triệu đô, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 181 triệu. Đây có thể là một thành tích khả quan cho Warner Bros, dù hãng phim chưa công bố kinh phí thực hiện Ready Player One. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ cuốn sách của nhà văn Ernest Cline là hành trình của một thanh niên cố gắng phá đảo trò chơi thực tế giả lập (VR) mang tên OASIS để sở hữu quả trứng Phục sinh quyền năng được cất giấu trong đó.

Tại Việt Nam, sức ảnh hưởng mà bộ phim gây ra cũng không hề nhỏ khi Ready Player One hiện đang đứng số 1 phim có doanh thu cao nhất cho tuần và nhận được nhiều lời khen từ báo giới lẫn khán giả ra rạp.

Ở lần tái xuất này, đạo diễn Steven Spielberg đã vẽ nên một thế giới ngoài sức tưởng tượng, một vũ trụ ảo kì diệu có tên gọi OASIS, nó cho phép người chơi thoát khỏi thực tế tồi tệ của họ. Hàng tỷ người chơi đã tham gia vào hành trình đi tìm chìa khoá bí ẩn mà "trùm cuối" của OASIS – James Halliday - cất giấu trước khi ông qua đời. Đó là cuộc thi gồm ba thử thách bất khả thi. Người về đích đầu tiên sẽ là người nắm giữ quyền kiểm soát OASIS, đồng nghĩa sẽ trở thành người quyền lực nhất thế giới tương lai.

Với tham vọng vẽ nên thế giới OASIS xuất sắc đến vậy, kinh phí sản xuất bộ phim cũng thuộc "hàng khủng" - 175 triệu đô, cùng đôi bàn tay ma lực của Steven Spielberg. Hơn nữa, thay vì sử dụng những kĩ xảo thông thường, Steven Spielberg tập trung vào cộng nghệ CGI, thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để xây dựng hành tinh OASIS chân thực nhất có thể. Vị đạo diễn này chia sẻ những hình ảnh mà các diễn viên nhìn thấy thông qua chiếc kính thực tế ảo cũng sẽ là những gì người xem thấy trên màn ảnh.

Ready Player One vô địch đấu trường phòng vé tuần với 53 triệu đô mở màn - Ảnh 2.

Mmang đậm ngôn ngữ điện ảnh cổ điển của Steven Spielberg, bộ phim đã mang khán giả sống lại trong nền văn hóa đại chúng thập niên 80 vô cùng đặc sắc. Hàng loạt hit đình đám của những năm 80 cũng được sử dụng: Jump (Van Halen), World In My Eyes (Depeche Mode), Pure Imagination (Gene Wilder). Bên cạnh đó, phim cũng có giai điệu mới mẻ như bản "Main Title Theme" được soạn bởi nghệ sĩ Alan Silvestri – nhà soạn nhạc lừng danh với các bom tấn "Back to the Future", "Forrest Gump", "Night at the Museum"...

Mặc dù không có sự góp mặt của bất kỳ ngôi sao hạng A nào nhưng với cốt truyện hấp dẫn, kỹ xảo mãn nhãn và âm thanh tuyệt vời, siêu phẩm sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao đến khó quên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước