Sỹ Toàn bối rối khi vào vai giang hồ đồng tính

A-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 14:27 GMT+7

Sỹ Toàn trong một cảnh phim Tử thi lên tiếng. (Ảnh: Long Phạm)

VTV.vn - Đã quá quen thuộc khi vào vai giang hồ nhưng trong Tử thi lên tiếng (phần 3 của series phim Hồ sơ lửa), vai giang hồ của Sỹ Toàn có chút đặc biệt hơn.

Bộ phim Tử thi lên tiếng hiện đang được phát sóng trên kênh phim Việt SCTV14 và nhận được sự yêu thích của khán giả - những người đã và đang theo dõi series phim Hồ sơ lửa trước đó. Trong tập này, các khán giả của phim tiếp tục được gặp lại nam diễn viên Sỹ Toàn - diễn viên quen mặt với các vai anh chị, giang hồ.

Trong Tử thi lên tiếng, Sỹ Toàn vào vai Hải chột. Nói về vai diễn của mình, nam diễn viên sinh năm 1986 cho biết: "Đây không phải lần đầu tiên Toàn nhận vai phản diện, mình cũng đã quen với dạng vai này trước đây rồi. Tuy nhiên vai diễn này có một chút mới mẻ. Hải chột là một tay anh chị trong giới giang hồ nhưng lại có tình cảm và sống chung với một người đồng tính tên Linh béo (do diễn viên Phi Long thủ vai)".

"Nói thật, đây là lần đầu tiên Toàn nhận một vai diễn có chất lạ lùng như vậy" - Sỹ Toàn nói tiếp - "Linh béo có thể coi là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của gia đình Hải chột. Vì trước khi có mối quan hệ với người đàn ông này, Hải chột đã có một mái ấm riêng tại miền quê nghèo. Anh ta đã có vợ và hai con".

"Tuy nhiên, khi đã chạy theo tiếng gọi của đồng tiền thì khó có thể rút chân khỏi cuộc chơi. Lòng tham của con người thì vô đáy và Hải chột đương nhiên cũng không phải ngoại lệ" - Sỹ Toàn tiếp tục nói về vai diễn của mình - "Và cái kết cho những con người như vậy luôn đau đớn và thảm khốc".

Sỹ Toàn bối rối khi vào vai giang hồ đồng tính - Ảnh 1.

Sỹ Toàn cùng đạo diễn Dũng Nghệ và các bạn diễn trong phim Tử thi lên tiếng. (Ảnh: Dũng Nghệ FB)

Trước câu hỏi có cảnh nóng giữa anh với Phi Long trong Tử thi lên tiếng hay không, Sỹ Toàn cười: "Cảnh nóng trên phim thì không có đâu. Tuy nhiên, không thiếu những cử chỉ tình cảm mà hai nhân vật dành cho nhau như những cái nắm tay, những cái ôm".

"Và nói thật là diễn những cảnh này khá bối rối, không dễ chút nào" - Sỹ Toàn nói thêm.

Kết thúc cuộc trò chuyện, nam diễn viên sinh năm 1986 cho biết sắp tới anh sẽ thay đổi hình ảnh trong vai diễn mới và điều này khiến anh rất háo hức.

"Đó sẽ là một dạng vai hoàn toàn khác với những gì mình đã thể hiện trước đây" - Sỹ Toàn nói - "Một vai diễn mang nặng đấu tranh nội tâm. Toàn hy vọng rằng vai diễn này sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn mới và khác về mình. Toàn muốn mọi người biết rằng ngoài những vai cá tính mạnh thì mình cũng có thể thể hiện những vai diễn mang màu sắc khác".

Sỹ Toàn không những là giang hồ mà còn… chột mắt Sỹ Toàn không những là giang hồ mà còn… chột mắt

VTV.vn - Có vẻ Sỹ Toàn rất có duyên với những vai "anh chị". Trong bộ phim Tử thi lên tiếng của đạo diễn Dũng Nghệ, diễn viên sinh năm 1986 này một lần nữa đảm nhận vai giang hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước