Tân 'Tiếu ngạo giang hồ' bị chê tơi tả

(Theo VnE)-Thứ hai, ngày 18/02/2013 00:00 GMT+7

"Tiếu ngạo giang hồ" phiên bản mới bị cho là quá ướt át, ủy mị. Nội dung phim khác biệt tương đối lớn so với nguyên tác tiểu thuyết.

Phim Tiếu ngạo giang hồ do Vu Chính biên kịch và đồng sản xuất tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi ở Trung Quốc. Theo Sina, phần đông khán giả không thích bản phim này vì cốt truyện sai lệch nhiều so với nguyên tác của nhà văn Kim Dung.

‘ "Đông Phương Bất Bại" Trần Kiều Ân trong Tiếu ngạo giang hồ 2012. Ảnh: Sina.

Tiếu ngạo giang hồ bản 2012 tập trung khai thác chuyện tình yêu nam nữ, đặc biệt là những éo le trong mối quan hệ giữa Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại hóa thành nữ giới, cướp người yêu của Nhậm Doanh Doanh. Trong khi đó, nhân vật nữ chính Nhậm Doanh Doanh bị khắc họa mờ nhạt. Nhiều khán giả gọi bản Tiếu ngạo giang hồ này là "phim kiếm hiệp kiểu Quỳnh Dao" hay "phim võ hiệp Hồng lâu mộng".

Đoạn cuối phim, “cô nương Đông Phương Bất Bại” móc tim cứu Nhậm Doanh Doanh. Cảnh phim khiến khán giả liên tưởng đến chuyện moi tim trong Họa bì 2. Nhiều ý kiến chỉ trích Vu Chính đạo ý tưởng. Nhà biên kịch phản hồi về cảnh quay này: “Cảnh móc tim không liên quan gì đến Họa bì 2. Thời điểm quay Tiếu ngạo giang hồ, Họa bì 2 chưa ra mắt”.

‘ Hoắc Kiến Hoa (vai Lệnh Hồ Xung) và Viên San San (vai Nhậm Doanh Doanh). Ảnh: Sina .

Nhà biên kịch nổi tiếng mới đây tiết lộ đang lên kế hoạch thực hiện bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung khác là Thần điêu hiệp lữ. Nhân vật Dương Quá do Trần Hiểu (người đóng vai Lâm Bình Chi trong Tiếu ngạo giang hồ 2012) đảm nhiệm trong khi đó Tiểu Long Nữ sẽ đợi kết quả trưng cầu ý kiến của người hâm mộ. Trước thông tin này, một bộ phận khán giả phản đối: “Vu Chính đừng làm hỏng tác phẩm của Kim Dung nữa”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước