Taylor Swift không tin vào "hạnh phúc mãi mãi"

Thùy Hương (Theo US Weekly)-Thứ sáu, ngày 08/05/2015 12:26 GMT+7

Taylor Swift cho biết chuyện tình của Lena Dunham là nguồn cảm hứng cho các sáng tác về tình yêu của cô

VTV.vn - Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle, Taylor Swift cho biết, đối với cô, cụm từ "hạnh phúc mãi mãi" không hề tồn tại ngoài đời thực.

Chia sẻ trong ấn phẩm tháng 6 của tạp chí Elle, Taylor Swift đã lần đầu “bật mí” về nguồn cảm hứng khiến cô viết nên Clean – ca khúc được cho là nói về người bạn trai cũ Harry Styles của nhóm One Direction.

“Tôi viết Clean khi vừa bước chân ra khỏi trung tâm thương mại Liberty ở London. Tôi cảm thấy tức giận khi biết mình đang ở cùng thành phố với người mình từng hẹn hò trong suốt hai tuần vừa qua. Rồi, tôi tự nhủ: “Mong rằng anh ta vẫn sống tốt” và mọi chuyện chỉ có thế. (Harry Styles là người Anh và thường gặp gỡ Taylor Swift ở London – nơi cô viết nên ca khúc Clean).

Chính phản ứng này đã khiến Taylor Swift nhận ra rằng mình đã không còn đau khổ và hoàn toàn quên đi “tình cũ”.

“Người thất tình không giống những người khác. Thời gian của họ di chuyển với tốc độ hoàn toàn khác chúng ta” – Taylor Swift nói – “Đó là sự kết hợp của nỗi đau về mặt tinh thần, thể xác và những cảm xúc đầy mâu thuẫn. Chẳng điều gì có thể khiến bạn quên đi nỗi đau ấy. Khi thời gian trôi qua, bạn sẽ làm quen với việc không nhận được tin nhắn quen thuộc mỗi sáng với nội dung ‘Chúc người đẹp buổi sáng tốt lành’. Bạn cũng sẽ quen với việc không vớ lấy điện thoại và gọi cho một ai đó chỉ để than phiền về những gì đã xảy ra trong ngày”.

Giọng ca I knew you were trouble nói tiếp: “Bạn sẽ thay thế những thói quen cũ bằng những thói quen mới, ví dụ như nhắn tin cho bạn bè trong groupchat và cùng tổ chức những bữa tiệc vui vẻ hay những chuyến đi mạo hiểm. Nhưng rồi, bỗng một ngày khi bạn tới London, bạn nhận ra rằng bạn đang ở trong thành phố này với người yêu cũ trong suốt hai tuần vừa qua và nhận thấy mình vẫn ổn”.

Việc hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood như Harry Styles, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner và Joe Jonas đã đem đến cho Taylor Swift những trải nghiệm khó quên về tình yêu cũng như sự đổ vỡ. Tất cả những trải nghiệm này đều thể hiện rõ qua những ca khúc do cô sáng tác.

“Khi viết những album đầu tiên trong sự nghiệp, tôi chưa từng có kinh nghiệm trong tình yêu. Vậy nên, những ca khúc đó đều là những gì hiện ra trong trí tưởng tượng của tôi” – nữ ca sĩ 25 tuổi nói về ca khúc đình đám Love Story trong album Fearless – “Tôi viết những ca khúc này dựa trên những bộ phim, những quyển sách ca ngợi rằng tình yêu là điều kỳ diệu nhất có thể xảy đến với mỗi người. Tuy nhiên, khi tôi yêu hay đơn giản chỉ nghĩ là mình đang yêu, tôi bắt đầu biết đến cảm giác thất vọng và đau buồn. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng cụm từ ‘hạnh phúc mãi mãi’ không tồn tại ngoài đời thực”.

Bên cạnh đó, Taylor Swift còn chia sẻ rằng cô vô cùng ngưỡng mộ chuyện tình giữa người bạn thân Lena Dunham và Jack Antonoff. Chính họ là nguồn cảm hứng khiến cô sáng tác ca khúc You are in love.

“Tôi chưa từng trải nghiệm điều gì như thế, vậy nên tôi viết ca khúc này dựa trên những cảm xúc Lena từng nói với tôi về Jack” – Taylor Swift nói – “Nghĩ về một mối quan hệ như vậy, tôi cảm thấy thật tuyệt vời, đẹp đẽ nhưng cũng đầy gian lao, thử thách”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước