"The Monkey King" tiếp tục đả phá phòng vé

An Khê (Theo Jays, Sina)-Thứ sáu, ngày 21/02/2014 18:57 GMT+7

Siêu phẩm điện ảnh “The Monkey King” (Đại náo thiên cung) đã chạm đến doanh thu 1 tỉ Nhân dân tệ, trở thành bộ phim cao thứ 3 trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

19 ngày sau khi siêu phẩm bom tấn The Monkey King (Đại náo thiên cung) ra rạp từ 31/1/2013, bộ phim tiếp tục ngự trị khắp các phòng vé tại châu Á, thu về 1 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 2.500 tỉ đồng), trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ sau Lost in Thailand (2012), và Journey to the West: Conquering the Demons (2013).

‘ "The Monkey King" đã chạm mức doanh thu 1 tỉ Nhân dân tệ

Dự án phim 3D The Monkey King của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy, được thực hiện dựa trên tiểu thuyết Tây Du Ký, kể về câu chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình, có kinh phí lên tới gần 500 triệu đô la Hong Kong.

Đây là một trong những bộ phim quy tụ dàn sao hùng hậu nhất trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ với nhiều tên tuổi như Chân Tử Đan, Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành, Lương Vịnh Kỳ, Trần Tuệ Lâm, Hà Nhuận Đông, Trần Kiều Ân và Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm. Ngay từ ngày đầu tiên ra mắt tại Trung Quốc, The Money King đã phá kỉ lục phòng vé, thu về 100 triệu Nhân dân tệ trong ngày đầu tiên, là bộ phim đoạt doanh thu cao nhất vào dịp Tết nguyên đán trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, đồng thời dẫn đầu phòng vé trong 14 ngày liên tiếp.

‘ "The Monkey King" ra mắt thành công tại 32 thị trường

Không chỉ thành công ở Trung Quốc, The Monkey King còn bội thu tại 32 thị trường khác bao gồm: Hồng Kông, Macao, Đài Loan, Malaysia, Singapore, với tổng doang thu lên đến 16 triệu USD. Các nhà làm phim đang nuôi hi vọng The Monkey King sẽ gặt hái thành công tương tự như Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngọa hổ tàng long) từng thu về 230 triệu USD tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Âu…

‘ Đoàn làm phim "The Monkey King" ăn mừng thành công tại Hồng Kông

Giữa lúc khí thế chiến thắng của The Monkey King đang lên bừng bừng, mới đây, đạo diễn Trịnh Bảo Thụy đã xác nhận thông tin phần 2 của The Monkey King sẽ ra rạp vào Tết 2016. Dư luận báo chí cũng như khán giả cho rằng việc ra đời của phần 2 là một kiểu "ăn thêm" sau thành công quá sức tưởng tượng của phần 1. Tuy nhiên, nhà sản xuất Vương Hải Phong khẳng định dự án tái dựng lại tác phẩm Tây du ký trên màn ảnh rộng với định dạng 3D đã có kế hoạch từ trước, sẽ kéo dài trong 12 năm với 5 phần.

Phần tiếp theo của The Monkey King là câu chuyện Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, nên ngoài Tôn Ngộ Không sẽ có mặt Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới. Theo tiết lộ mới nhất, ngoài Cổ Thiên Lạc và Huỳnh Hiểu Minh, sẽ có 4 ngôi sao tham gia phần 2, đảm nhận các vai Sa Tăng, Bạch Long Mã, Bạch Cốt Tinh và yêu nhền nhện.

‘ Cổ Thiên Lạc và Huỳnh Hiểu Minh sẽ tham gia "The Monkey King" phần 2

Mặc dù chưa chính thức công bố nhưng trước mắt đã có thể xác định Cổ Thiên Lạc sẽ vào vai nhân vật Đường Tăng, Huỳnh Hiểu Minh sẽ là Trư Bát Giới. Đương nhiên, những nhân vật góp phần tạo nên thành công của Đại náo thiên cung như Tôn Ngộ Không, Ngọc hoàng đại đế, Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa, Nhị Lang thần, Phật bà Quan Âm… vẫn tiếp tục do Chung Tử Đơn, Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành, Trần Kiều Ân, Hà Nhuận Đông, Trần Tuệ Lâm… đảm nhận.

Nhà sản xuất Vương Hải Phong cho biết, kinh phí dự trù cho phần 2 sẽ cao hơn phần 1, gần 50 triệu USD, tuy nhiên số lượng cảnh kĩ xảo sẽ giảm từ 2.600 xuống còn 1.500 để tăng phần chân thực của tác phẩm.

Phần 2 của The Monkey King dự kiến khởi quay vào tháng 9 năm nay, ra rạp vào Tết con Khỉ 2016.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước