Thưởng thức "Đêm nhạc Tchaikovsky"

VT-Thứ ba, ngày 16/08/2011 10:22 GMT+7

Khán giả yêu nhạc cổ điển có thể thưởng thức các tác phẩm của nhạc sỹ thiên tài Tchaikovsky trong "Đêm nhạc Tchaikovsky” sẽ diễn ra vào hai ngày 18 và 19-8 tới.

Đêm nhạc do nghệ sĩ Lê Phi Phi chỉ huy cùng sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú cello Ngô Hoàng Quân và Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam.


Chương trình biểu diễn các tác phẩm của Tchaikovsky gồm khúc mở màn Francesca da Rimini (viết năm 1876), Thema and Variations on Rococo, bản giao hưởng số 1 Winter Dream Op.13 (Giấc mơ mùa đồng, chương thứ 13).


Pyotr Ilyich Tchaikovsky sinh ngày 7-5-1840 và mất ngày 6-11-1893, là nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ lãng mạn. Ông sáng tác nhiều thể loại như giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch, nhạc thính phòng, hòa tấu, romance.


Tchaikovsky nổi tiếng với bản giao hưởng số 1 miêu tả thiên nhiên nước Nga Giấc mơ mùa đông, trong đó diễn tả những câu chuyện thần thoại, những trang sử quang vinh của nước Nga; hay bản giao hưởng số 5, số 6 Con đầm pích phản ánh những tấn bi kịch, tâm tư tình cảm, khát vọng của con người dưới chế độ Nga hoàng.


Tchaikovsky sáng tác khoảng 30 tác phẩm dành cho dàn nhạc giao hưởng như 7 bản giao hưởng, nhiều concertors cho piano, violon, nhiều khúc mở màn, giao hưởng thơ và tổ khúc giao hưởng với tính chất trữ tình, kịch tính và được coi là một dòng giao hưởng mới trong lịch sử giao hưởng Nga.


Bên cạnh đó, ông còn sáng tác những bản giao hưởng mang đậm cảnh trí sinh hoạt như Người thợ rèn Vacula, Vũ kịch Hồ Thiên Nga, ba khúc mở màn: Romeo và Juliet (1869), Bão tố (1873), Francesca da Rimini (1876) cùng các nhạc kịch Eugene Onegin, Cô gái Orliăng (1870), Madeppa (1883), Người đẹp ngủ trong rừng (1889), Xay hạt dẻ, Iolanta (1891)…


Vé xem chương trình được bán với giá từ 150.000 đồng tới 450.000 đồng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước