Trần Đăng Khoa với "Thơ tình người lính biển"

Kim Ngân-Thứ năm, ngày 05/06/2014 10:30 GMT+7

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, người đã viết nên một trong những bài thơ hay nhất về biển đảo - Thơ tình người lính biển. Hơn nữa, ông đã từng là người lính đóng quân trên đảo Trường Sa với những cảm nhận sâu sắc, sống động về cuộc sống và tâm hồn người lính đảo.

Ông đã từng là người lính đóng quân trên đảo Trường Sa với những cảm nhận sâu sắc, sống động về cuộc sống và tâm hồn người lính đảo.

Trong những ngày này mỗi trái tim Việt Nam đều hướng về biển đảo - một phần máu thịt của Tổ quốc. Phóng viên VTV có cuộc trò chuyện với nhà thơ Trần Đăng Khoa - gương mặt quen thuộc với những người yêu thơ Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước