Tranh Van Gogh được sao chép ở định dạng 3D

Bích Vân -Thứ sáu, ngày 01/11/2013 17:17 GMT+7

Viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan, đã phát triển công nghệ sản xuất các bản sao 3D những kiệt tác của danh họa Van Gogh với lời tuyên bố "chất lượng không khác bản gốc".

Mỗi bản sao sẽ có giá khoảng 25.000 Euro. Đến nay, bảo tàng Van Gogh đã phối hợp với Fujifilm thực hiện được bản sao 3D của các bức tranh Hạnh đào, vẽ năm 1890, Hoa hướng dương, vẽ năm 1889, Mùa gặt vẽ năm 1888, Đồng lúa dưới trời mây dông vẽ năm1890 và Boulevard de Clichy vẽ năm 1887.

‘ Những bản sao 3D từ các tác phẩm của danh họa Van Gogh được khẳng định là “hầu như không khác biệt với bản gốc", (Ảnh: Van Gogh Museum Amsterdam)

Công nghệ tái tạo tranh 3D được phát triển trong bảy năm qua và đến nay chỉ có thể thực hiện ba bản sao/ngày. Mỗi bức tranh chỉ được sao chép ra 260 bản. Những bản sao này cũng được sử dụng trong việc dạy học ở các trường mỹ thuật trên toàn thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước