“Văn hóa vỉa hè” - đặc sản của người phương Đông

PV-Chủ nhật, ngày 08/12/2013 17:23 GMT+7

 Là khách mời quen thuộc của chương trình Cà phê sáng, TSKH Đoàn Hương đã có những chia sẻ chân thành về một nét văn hóa rất quen thuộc trong cuộc sống của người dân Việt, đó là “văn hóa vỉa hè”.

Vỉa hè – nơi người ta thực hiện rất nhiều sinh hoạt hàng ngày, từ ăn uống, nghỉ ngơi, tới kiếm sống… Đa dạng và nhiều màu sắc, những hoạt động này đã tạo ra một nét văn hóa thường được gọi là “văn hóa vỉa hè”. Không phải là những nét sang trọng, cầu kì mà gần gũi bình dị, “văn hóa vỉa hè” đó là đặc sản văn hóa của người phương Đông nói chung và của người dân Việt Nam nói riêng.

Tuy nhiên, cùng sự phát triển của xã hội, “văn hóa vỉa hè” thời điểm hiện tại đôi khi đem lại những hình ảnh không đẹp cho đô thị: “Tôi muốn thành phố của tôi đẹp, nhưng người nghèo còn rất nhiều, những người mưu sinh nhờ nơi này còn nhiều. Vì thế, chúng ta cần có kế hoạch qui hoạch lại đường phố theo nhiều cách mà không phải là xóa bỏ nó toàn bộ, bởi đó chính là lúc chúng ta đánh mất đi nét văn hóa này…”

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa TSKH Đoàn Hương cùng chương trình trong video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước