Vĩnh biệt nghệ sĩ nhân dân Y Moan

P.V-Thứ bảy, ngày 02/10/2010 00:05 GMT+7

Sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, chiều ngày 1/10, nghệ sĩ nhân dân Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng, thọ 54 tuổi.

Y Moan trong liveshow cuối cùng "Ngọn lửa cao nguyên" (Ảnh: My Dung)

Nghệ sĩ nhân dân Y Moan sinh năm 1957, là người dân tộc Ê Đê. Trước khi nổi tiếng với những ca khúc như "Anh muốn sống bên em trọn đời", "Ly cà phê Ban Mê"... của nhạc sĩ Nguyễn Cường, ông tham gia hoạt động trong đoàn văn công của tỉnh Đắk Lắk. Cho đến nay, ông được coi là một giọng ca Tây Nguyên thành công và nổi tiếng nhất của Việt Nam.

Năm 1997, để tôn vinh những đóng góp của Y Moan với sự nghiệp âm nhạc, Nhà nước đã phong tặng cho ông danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 3 năm sau đó, vào năm 2000, ông được Bộ Văn hóa - thông tin trao tặng Huy chương vì sự nghiệp văn hóa Việt Nam. Trước khi ông qua đời, ngày 16/9, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Y Moan danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Nghệ sĩ nhân dân Y Moan qua đời vì căn bệnh ung thư, ông trút hơi thở cuối cùng lúc 15h ngày 1/10. Lễ viếng của ông sẽ bắt đầu vào 7h30' sáng ngày 2/10 và tang lễ sẽ được cử hành vào 7h30' ngày 5/10. Nghệ sĩ nhân dân Y Moan sẽ được an táng tại nghĩa trang Buôn Dhă Prong, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước