Mất mỹ quan con đường "đắt nhất hành tinh" vì nhà siêu mỏng, siêu méo

Liên Liên-Thứ ba, ngày 14/01/2014 14:35 GMT+7

Những ngôi nhà siêu mỏng

Hà Nội có gần 400 nhà siêu mỏng, siêu méo, hầu hết xuất hiện ngay ở mặt tiền các con đường nội đô vừa mới được mở ra.

Mở một tuyến đường nội đô, trước hết là giải quyết vấn đề giao thông nhưng yêu cầu quan trọng nữa đó là phải đảm bảo mỹ quan đô thị. Thế nhưng, những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn cứ đều đặn mọc lên sau mỗi con đường nội đô mà TP Hà Nội xây dựng

Bằng nhiều biện pháp quyết liệt, mạnh tay, thống kê trong tháng 7 vừa qua, Hà Nội đã giảm con số nhà siêu mỏng, siêu méo xuống còn gần 200. Đi cùng là số tiền để xử lý cho số lượng nhà không hề nhỏ, một căn ít thì vài trăm triệu đồng, nhiều thì lên đến hàng chục tỷ đồng.

Mất mỹ quan đô thị, lãng phí từ việc để xảy ra tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo là hệ quả nhìn thấy rõ nhất ở con đường nổi tiếng là đắt đỏ của Hà Nội - tuyến đường vành đai I đoạn Kim Liên – Hoàng Cầu.

Quý vị hãy click vào video chương trình Tiêu điểm dưới đây để xem chi tiêt hơn về nội dung của phóng sự:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước