Cảnh báo lừa đảo mua bán sổ bảo hiểm xã hội

Thế Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/04/2020 21:06 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng đáng báo động này xuất hiện ở nhiều địa phương phía Nam, nhất là các tỉnh có đông lao động là công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Việc mua bán sổ bảo hiểm xã hội của người lao động vốn đã là hành vi trái luật. Thế nhưng, lợi dụng mùa dịch bệnh, người lao động gặp khó khăn, nhiều đối tượng xấu còn lên mạng, mạo danh các cơ quan bảo hiểm xã hội để quảng cáo thu mua sổ bảo hiểm của người lao động.

Một trang facebook đã mạo danh Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để quảng cáo thu mua sổ bảo hiểm xã hội từ người lao động.

BHXH Bình Dương chỉ là một trong rất nhiều đơn vị bị mạo danh. Có hàng chục trang mạng xã hội như thế này đã được lập ra để thu mua, thậm chí cầm cố sổ bảo hiểm xã hội từ người lao động.

Sổ bảo hiểm xã hội ghi nhận lại toàn bộ quá trình đóng tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng của người lao động. Nhưng gặp lúc khó khăn, nhiều người đã đem bán cuốn sổ này theo kiểu bán lúa non hoặc tệ hơn, đem cầm cố để vay nóng các đối tượng tín dụng đen.

Đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khuyến cáo, người dân không nên tin vào các thông tin bịa đặt của các trang mạng giả mạo thu mua sổ. Đây là hành vi lừa đảo, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã báo cáo các cơ quan chức năng khởi tố, xử lý vụ việc theo quy định.

Dầu dãi nắng mưa, vất vả nhiều năm, cuốn sổ bảo hiểm xã hội là tài sản, là cuốn sổ tiết kiệm cho người lao động về sau. Đem bán hay cầm cố, phần thiệt luôn thuộc về chính họ. Vì thường sẽ chỉ được định giá bằng 40% - 50% giá trị thật. Hơn nữa, đây còn là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Nghị định 28, việc người lao động đem bán hay cầm cố cuốn sổ này tương đương hành vi kê khai không đúng sự thật, có thể bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Sau ngày 15/4 tới, mức phạt còn tăng gấp đôi.

Cảnh báo tình trạng mạo danh tài khoản Facebook của Bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi Cảnh báo tình trạng mạo danh tài khoản Facebook của Bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi

VTV.vn - BHXH Việt Nam cho biết, gần đây, lợi dụng dịch COVID-19, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu, giả mạo nhằm thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước