Australia và Việt Nam thực hiện chương trình "Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/03/2017 09:46 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ tháng 3/2017, Australia và Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện chương trình hợp tác trao đổi mang tên "Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ".

Theo thông tin từ ĐSQ Australia tại Hà Nội, chương trình hợp tác này cho phép các công dân Việt Nam độ tuổi từ 18 đến 30 được sang Australia trong thời hạn 1 năm để làm việc ngắn hạn và học tập. Chương trình này cũng cho phép các công dân trẻ tuổi Australia đến Việt Nam làm việc và du lịch.

Hàng năm, sẽ có 200 ứng viên Việt Nam đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực đến Australia. Theo Đại sứ Australia tại Việt Nam, với chương trình này, các công dân trẻ của Việt Nam và Australia sẽ có cơ hội nộp đơn đăng ký để có những trải nghiệm trao đổi văn hóa độc đáo.

Thị thực vào Mỹ hết hạn 12 tháng phải xin cấp mới và phỏng vấn lại Thị thực vào Mỹ hết hạn 12 tháng phải xin cấp mới và phỏng vấn lại Malaysia rút ngắn thời gian xin thị thực cho sinh viên nước ngoài Malaysia rút ngắn thời gian xin thị thực cho sinh viên nước ngoài Belarus bãi bỏ thị thực 5 ngày cho công dân Việt Nam Belarus bãi bỏ thị thực 5 ngày cho công dân Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước