Bảo tàng Việt Nam đã thực sự thu hút công chúng?

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 10/07/2017 09:39 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hiện có hơn 130 bảo tàng lớn nhỏ, cả nước có 6 bảo tàng cấp quốc gia. Tuy nhiên, các bảo tàng này liệu đã thực sự thu hút công chúng?

Mới đây, căn cứ vào đánh giá chất lượng điểm đến và sự cảm nhận của du khách thế giới, ba bảo tàng của Việt Nam đã lọt vào danh sách 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á, theo bình chọn của website du lịch TripAdvisor. Đó là các Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TP.HCM, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội.

Bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, mà còn là địa chỉ văn hóa, là nơi công chúng tìm đến để tìm hiểu về con người, di sản văn hóa và những nét đặc sắc của một vùng đất.

Việt Nam có hệ thống bảo tàng rất phong phú. Tuy nhiên, các bảo tàng này liệu đã thực sự thu hút công chúng. Cần phải làm gì để tăng sức hấp dẫn của các bảo tàng tại Việt Nam? Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên THVN với Giáo sư Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước