Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị Thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 21:22 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Saber Chowdhury

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có các cuộc gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới và cộng đồng người Việt tại UAE.

* Chiều 14/12, tại cuộc gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Saber Chowdhury, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sự đóng góp quan trọng của ông Saber Chowdhury đối với các hoạt động của Liên minh. Đồng thời tin tưởng Liên minh sẽ tiếp tục đổi mới chương trình nghị sự nhằm khẳng định vị trí của một tổ chức hợp tác liên Nghị viện lớn nhất thế giới, hỗ trợ thiết thực các Nghị viện thành viên đạt được các mục tiêu về hòa bình, dân chủ, hợp tác và phát triển bền vững.

Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Saber Chowdhury đánh giá cao Việt Nam đang tham gia tích cực trong Liên minh Nghị viện thế giới  với tư cách là thành viên của Ban chấp hành. Trên cơ sở đó, Liên minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam để tổ chức Hội nghị về các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

* Tại cuộc gặp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Trong hơn 35 năm là thành viên có trách nhiệm của Liên minh Nghị viện Thế giới, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực tất cả các cuộc họp quan trọng của Liên minh. Mặc dù là quốc gia đang phát triển nhưng Việt Nam luôn cam kết ưu tiên phát triển bền vững, lồng ghép các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, các mục tiêu phát triển bền vững vào các văn bản luật, chương trình, chiến lược phát triển đất nước.

Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị Thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới - Ảnh 1.

Hình ảnh tại buổi làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội và Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới

Tổng thư ký Martin Chungong đánh giá cao việc tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 tại Việt Nam, đồng thời mong muốn Việt Nam sẽ là nước đầu tiên ở châu Á áp dụng Bộ công cụ tiêu chuẩn  nhằm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

* Tới thăm Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong Tuyên bố Abu Dhabi đã thể hiện đề xuất của Việt Nam về hòa bình và an ninh. Điều này khẳng định ý chí, cam kết của các nữ Chủ tịch Quốc hội trong việc chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu đối với hòa bình, an ninh và phát triển bền vững cũng như vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế.

Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị Thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại UAE

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tích cực phát triển các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với UAE đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đại sứ quán tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, đồng thời đánh giá việc thực hiện Luật cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài để đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi trình Quốc hội.

Sáng 14/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến đi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước