Campuchia đánh giá cao hợp tác đầu tư của Việt Nam

Thạch Thông (PV thường trú VTV tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 20:54 GMT+7

Buổi tiếp đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sáng 24/2 tại Cung Hòa Bình, Thủ đô Phnom Penh.

VTV.vn - Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần rất hiệu quả thúc đẩy phát triển nền kinh tế Campuchia.

Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong, tại buổi tiếp đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sáng 24/2 tại Cung Hòa Bình, Thủ đô Phnom Penh.

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong đánh giá cao sự hợp tác đầu tư và hỗ trợ của Việt Nam. Theo ông Hor Namhong, các dự án đầu tư của DN Việt Nam tại Campuchia, từ lĩnh vực hàng không đến viễn thông, tài chính và nông nghiệp mang lại hiệu quả rất tốt cho nền kinh tế Campuchia. Kết nối giao thông của hai nước cũng ngày càng phát triển cả đường không, đường bộ và đường thủy.

Trước đó, ngày 23/2, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia Chhay Than đã đồng chủ trì cuộc họp lần thứ VIII cấp Bộ trưởng giữa hai bộ nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bộ và triển khai có hiệu quả các cam kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trong năm 2017.

Tính đến nay, Việt Nam đã đầu tư 183 dự án vào Campuchia với tổng vốn đăng ký 2,86 tỷ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD.

Việt Nam đã viện trợ cho Campuchia 290 tỷ đồng trong năm 2016. Hiện có hơn 3.200 lưu học sinh Campuchia đang theo học tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước